Mỹ hủy tên lửa liên lục địa đang bay vì phát hiện 'bất thường'

02/11/2023 10:31 GMT+7

Không quân Mỹ hôm 2.11 cho biết đã tập hợp tổ phân tích nhằm tìm hiểu bất thường xảy ra sau khi tên lửa liên lục địa có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân Minuteman III được phóng từ khỏi hầm chứa ở căn cứ California.

Xảy ra bất thường sau khi phóng tên lửa liên lục địa Mỹ  - Ảnh 1.

Một vụ phóng tên lửa ICBM Minute III

USAF

Trên website của Không quân Mỹ, lực lượng đặc nhiệm Space Launch Delta 30 (SLD 30) thông báo đã phải hủy bỏ vụ thử vào thời điểm tên lửa liên lục địa Minuteman III đang bay trên vùng trời Thái Bình Dương trong vụ phóng vào rạng sáng 2.11 (giờ Việt Nam).

Quyết định ngừng hành trình của tên lửa được đưa ra sau khi SLD 30 phát hiện bất thường sau khi tên lửa rời hầm chứa (silo) ở căn cứ của lực lượng không gian tại Vandenberg (bang California).

Không quân Mỹ không đề cập chi tiết về vụ việc, nhưng cho hay đã thành lập tổ phân tích nhằm tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Bộ chỉ huy thu thập kinh nghiệm trong mỗi lần phóng", Đại tá Lauren Linscott thuộc SLD 30 cho biết, thêm rằng việc thu thập dữ liệu cho phép Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu của Không quân Mỹ phát hiện và điều chỉnh bất kỳ vấn đề có thể xảy đến cho hệ thống vũ khí chiến lược của nước này.

Tên lửa Minuteman III do Boeing sản xuất đóng vai trò then chốt trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ. Tên lửa có tầm bắn hơn hơn 9.660 km và có thể di chuyển với vận tốc 24.000 km/giờ.

Ông Trump tố Nga trộm tên lửa "siêu phẩm" của Mỹ

Khoảng 400 tên lửa này đang nằm trong hầm chứa của các căn cứ Không quân Mỹ ở những tiểu bang Wyoming, Montana và Bắc Dakota.

Theo trang af.mil, dự kiến tên lửa ICBM thế hệ mới LGM-35A Sentinel sẽ thay thế ICBM Minuteman III từ năm 2029. Cho đến khi dòng tên lửa kế cận đạt được năng lực hoàn chỉnh vào giữa thập niên 2030, Minuteman III vẫn là một trong những vũ khí răn đe chính của Lầu Năm Góc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.