Mỹ hủy đối thoại vì Taliban đổi ý tiếp tục không cho nữ sinh đến trường

Khánh An
Khánh An
26/03/2022 11:23 GMT+7

Mỹ quyết định hủy kế hoạch đối thoại với Taliban ở Qatar, đồng thời nhiều bên kêu gọi lực lượng này cho phép trẻ em gái được đi học.

Nữ sinh Afghanistan đi học lại hôm 23.3 sau khi trường học mở cửa lại được vài giờ rồi tiếp tục đóng cửa

afp

Hãng AFP ngày 26.3 đưa tin Mỹ thông báo hủy kế hoạch đối thoại với Taliban tại Doha (Qatar), sau khi lực lượng này đóng cửa các trường trung học nữ sinh.

“Chúng tôi đã hủy việc hứa gặp, bao gồm các cuộc gặp dự kiến tại Doha và xoay quanh Diễn đàn Doha, và đã nói rõ rằng chúng tôi xem quyết định này có thể là bước ngoặt”, theo phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jalina Porter.

Bộ Giáo dục của Taliban trước đó thông báo cho phép mở cửa trường học cho nữ sinh trên cả nước từ ngày 23.3 sau nhiều tháng hạn chế giáo dục cho nữ sinh trung học.

Tuy nhiên, đến ngày 23.3, Taliban bất ngờ rút lại thông báo mở cửa trường trung học cho nữ sinh, đồng thời tuyên bố tiếp tục đóng cửa cho đến khi một kế hoạch được đề ra theo luật Hồi giáo cho phép mở cửa trở lại.

Những trường nữ sinh cấp 2 ở Afghanistan buộc phải đóng cửa chỉ vài giờ sau khi được phép mở cửa đón học sinh trong ngày 23.3.

Theo bà Porter, quyết định của Taliban nếu không được nhanh chóng thay đổi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân Afghanistan, triển vọng phát triển kinh tế đất nước và tham vọng của Taliban về cải thiện mối quan hệ với cộng đồng quốc tế.

“Vì tương lai của Afghanistan và mối quan hệ của Taliban với cộng đồng quốc tế, chúng tôi kêu gọi Taliban tuân thủ cam kết và vì người dân. Chúng tôi cũng đứng về phía các trẻ em gái Afghanistan và gia đình các em, những người xem giáo dục là con đường phát triển toàn diện tiềm năng kinh tế, xã hội của Afghanistan”, bà kêu gọi.

6 tháng sau khi Taliban nắm quyền, cuộc sống ở Afghanistan ra sao?

Khi trở lại nắm quyền vào tháng 8.2021, Taliban cam kết sẽ cầm quyền một cách mềm mỏng hơn so với khi kiểm soát Afghanistan trong giai đoạn 1996-2001. Lực lượng này cam kết tôn trọng nữ quyền phù hợp với cách diễn giải luật Hồi giáo, và cho biết trẻ em gái sẽ được đi học đến đại học.

Tuy nhiên, lực lượng này ra nhiều giới hạn đối với phụ nữ, cấm họ tham gia nhiều vị trí trong chính phủ, quy định về trang phục và ngăn họ một mình ra khỏi thành phố.

Trong thông cáo chung đưa ra hôm 24.3, ngoại trưởng các nước Anh, Canada, Pháp, Ý, Na Uy và Mỹ cùng đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) cho rằng quyết định của Taliban sẽ tổn hại đến triển vọng lực lượng này được công nhận.

Người đứng đầu tổ chức giáo dục của UNESCO Audrey Azoulay cũng chỉ trích quyết định của Taliban là “bước lùi lớn”. “Việc tiếp cận giáo dục là quyền cơ bản. UNESCO nhắc lại lời kêu gọi: trẻ em gái phải được phép trở lại trường học một cách không trì hoãn”, bà nhấn mạnh.

Taliban: 'Phụ nữ không thể làm bộ trưởng, họ nên đẻ con'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.