Mỹ hoãn chương trình tên lửa bội siêu thanh vì bất thường trong vụ thử

09/04/2022 14:30 GMT+7

Không quân Mỹ quyết định hoãn chương trình tên lửa bội siêu thanh đến một năm sau khi vụ thử gần đây xảy ra trục trặc, theo Đài CNN dẫn thông báo của lực lượng này hôm 8.4.

Một tên lửa ARRW được lắp vào máy bay ném bom B-52H trong một cuộc thử nghiệm

usaf

Lẽ ra Vũ khí Phản ứng Nhanh Khai hỏa từ trên không (ARRW) AGM-183 đã phải đạt được năng lực vận hành sơ bộ vào tháng 10.2021. Đây là mốc quan trọng trong quá trình thử nghiệm và phát triển vũ khí.

Tuy nhiên, theo sau một loạt các thất bại năm ngoái, Không quân Mỹ hoãn lại lịch trình thử tên lửa và phương tiện phóng hoàn chỉnh đến năm tài khóa kế tiếp, vốn bắt đầu từ tháng 10.2022. Lực lượng này sẽ tiến hành một số cuộc thử nghiệm trong năm nay.

Các lực lượng của quân đội Mỹ đang phát triển những hệ thống vũ khí bội siêu thanh khác nhau. Hải quân nghiên cứu hệ thống Tấn công Tức thời Thông thường, theo đó sử dụng chung phương tiện lướt bội siêu thanh của chương trình Vũ khí Bội siêu thanh Tầm xa của Lục quân.

Không quân đang thử nghiệm cả ARRW và Tên lửa Tấn công Hành trình Bội siêu thanh, trong khi hợp tác với Cơ quan Các dự án Nghiên cứu Quốc phòng Tiên tiến (DARPA) về hệ thống Khái niệm Vũ khí Bội siêu thanh Phóng từ trên không (HAWC). DARPA cũng đang triển khai những hệ thống bội siêu thanh khác.

Mỹ bí mật phóng thử tên lửa bội siêu thanh

Trong tuần, Đài CNN đưa tin Mỹ thử nghiệm thành công một dòng tên lửa HAWC nhưng không công khai thông tin vụ thử vì không muốn làm xấu hơn nữa căng thẳng hiện có với Nga. Vụ thử diễn ra sau khi Nga thông báo đã sử dụng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal tại Ukraine.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thử nghiệm thành công phiên bản loại vũ khí này do Lockheed Martin chế tạo, được cho có tốc độ gấp 5 lần âm thanh (Mach 5) trở lên.

Theo Không quân Mỹ, tên lửa ARRW được thiết kế để tiêu diệt "các mục tiêu có giá trị cao, với thời gian cấp bách”. ARRW cũng cho phép quân đội nhanh chóng tấn công mục tiêu được bảo vệ tốt trên bộ.

Thông tin trì hoãn chương trình được công bố trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Mỹ tụt lại đằng sau Nga và Trung Quốc trong nỗ lực phát triển vũ khí bội siêu thanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.