Mỹ hỗ trợ 16,5 triệu USD cho Trường ĐH Fulbright Việt Nam

25/02/2022 18:53 GMT+7

Ngày 25.2, ông John Kerry, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, cho biết Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ hỗ trợ 16,5 triệu USD cho Trường ĐH Fulbright Việt Nam trong vòng 3 năm tới.

Đó là phát biểu của ông Kerry trước các sinh viên tại Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) tại Q.7, TP.HCM.

Xây dựng mô hình đại học xanh

Ông Kerry nói khoản hỗ trợ 16,5 triệu USD (376,9 tỉ đồng) của USAID cho FUV cho thấy tiềm năng phát triển của trường này và tinh thần hợp tác song phương giữa hai nước. Cựu ngoại trưởng Mỹ đồng thời đánh giá cao việc FUV sẽ được xây dựng theo mô hình đại học xanh đầu tiên, với sức chứa 1.500 sinh viên.

Ông John Kerry, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, phát biểu trước các sinh viên và khách mời tại Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) ở Q.7, TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, FUV đã tiếp nhận 37 triệu USD dưới hình thức vay trực tiếp 20 năm từ Tổ chức Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (DFC), cùng những khoản hiến tặng của Hội đồng Sáng lập để xây dựng cơ sở chính tại Khu Công nghệ Cao TP.HCM, trên khu đất 15 ha do chính phủ Việt Nam trao tặng.

Cần mạnh dạn đầu tư phát triển nguồn năng lượng thay thế

Về vấn đề chống biến đổi khí hậu, ông Kerry hoan nghênh việc Việt Nam cam kết giảm khí thải 30% vào năm 2030 và đánh giá cao những dự án nghiên cứu bảo vệ môi trường của các sinh viên Việt Nam. "Việt Nam đã quyết thì sẽ làm được. Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu này", ông Kerry nói.

Trong phần giao lưu, các sinh viên FUV đặt ra một số câu hỏi về giải pháp cũng như chính sách giúp cắt giảm khí thải. Đáp lại, ông Kerry nêu ra mô hình PPP (Đầu tư theo hình thức đối tác công tư) tại Mỹ. Cụ thể, hãng Tesla đẩy mạnh phát triển xe hơi điện, lên kế hoạch xây dựng các trạm sạc khắp nước Mỹ. Phía chính phủ Mỹ thì hỗ trợ bằng cách giảm thuế cho doanh nghiệp, người sở hữu xe hơi điện và cũng có thể hỗ trợ mở rộng mạng lưới trạm sạc, theo ông Kerry.

Về phát triển năng lượng sạch thay thế nhiên liệu gây ô nhiễm như than, ông Kerry cho rằng chính phủ các nước cần mạnh dạn thu hút nguồn đầu tư nước ngoài để phát triển các nguồn năng lượng thay thế, ngừng xây dựng nhà máy điện than mới. "Thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực năng lượng thay thế không chỉ giúp ích cho mục tiêu cắt giảm khí thải mà còn tạo ra công ăn việc làm cho người dân", ông Kerry lưu ý.

Ngoài vấn đề chính sách, ông Kerry cho rằng mỗi cá nhân có thể đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc chống biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. "Mỗi người đều có quyền lựa chọn, chúng ta có thể giảm bớt việc sử dụng ống hút nhựa, bớt dùng máy điều hòa...", ông Kerry chia sẻ.

Ông John Kerry, Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu, phát biểu tại Trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV) ở Q.7, TP.HCM.

NGỌC DƯƠNG

Cần sự quyết đoán trong chống biến đổi khí hậu

Vào ngày 24.2, ông Kerry cũng đã có buổi gặp gỡ với sinh viên Việt Nam tại Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Ông Kerry nhắn nhủ với sinh viên rằng tất cả quốc gia trên thế giới cần phải quyết đoán hơn, tăng cường nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải độc hại. “Nhiều người tuyên bố sẽ làm điều đó vào ngày mai, tháng tới hoặc năm tới, nhưng chúng ta thật sự không có nhiều thời gian. Dù còn là sinh viên nhưng bạn vẫn có thể hành động vì môi trường, chẳng hạn chuyển từ xe máy chạy bằng xăng sang xe điện”, ông Kerry nói.

Đặc phái viên Tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao những dự án nghiên cứu bảo vệ môi trường của các sinh viên Việt Nam, chẳng hạn dự án phát triển hệ thống đo đạc, làm sạch không khí ở Hà Nội. “Tôi rất ấn tượng trước nỗ lực của các bạn sinh viên vì như mọi người đã biết thế giới chứng kiến 10 triệu người chết hằng năm vì ô nhiễm không khí”, ông Kerry chia sẻ.

Ông Kerry đến Việt Nam từ ngày 22 - 25.2 nhằm xây dựng sự đồng thuận về những hành động then chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu

NGỌC DƯƠNG

Thăm các trường ĐH là một phần trong lịch trình chuyến thăm của ông Kerry đến Việt Nam từ ngày 22 - 25.2 trong nỗ lực xây dựng sự đồng thuận về những hành động then chốt để giải quyết khủng hoảng khí hậu.

Trước khi quay lại Việt Nam trên vai trò Đặc phái viên của tổng thống, ông Kerry từng 4 lần thăm Việt Nam khi còn là Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Ngày 20.1.2021, ông Kerry trở thành Đặc phái viên đầu tiên của tổng thống Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông cũng là thành viên đầu tiên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ tập trung vào nỗ lực giải quyết thách thức liên quan đến mối đe dọa đến từ tình trạng ấm lên toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.