TNO

Mỹ - Hàn Quốc hợp tác chế tạo máy bay chiến đấu KF-X

30/03/2015 19:04 GMT+7

(Tin Nóng) Ngày 30.3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo chọn liên danh giữa tập đoàn công nghiệp hàng không KAI (Hàn Quốc) và Lockheed Martin (Mỹ) thực hiện dự án chế tạo 120 máy bay chiến đấu mới KF-X, tổng trị giá 7,8 tỉ USD.

(Tin Nóng) Ngày 30.3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo chọn liên danh giữa tập đoàn công nghiệp hàng không KAI (Hàn Quốc) và Lockheed Martin (Mỹ) thực hiện dự án chế tạo 120 máy bay chiến đấu mới, tổng trị giá 7,8 tỉ USD.


Một mẫu tiêm kích của Lockheed Martin giới thiệu tại Singapore ngày 9.2.2014. Có thể mẫu này sẽ được chọn làm KF-X của Hàn Quốc - Ảnh: AFP

Theo AFP, như vậy liên danh KAI - Lockheed Martin đã thắng thầu trước liên danh Korean Air và Airbus trong việc chế tạo loại tiêm kích mới, tạm gọi là KF-X.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng quyết định chi 1,28 tỉ USD mua tên lửa phòng không Patriot PAC-3 của Lockheed Martin và nâng cấp hệ thống phòng không hiện tại để đối phó với tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Loại tiêm kích KF-X sẽ thay thế đội máy bay F-4 và F-5 già cỗi của không quân Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc sẽ đóng góp 60% vào chi phí phát triển loại máy bay mới này, phần còn lại chia cho liên danh nói trên và với Indonesia là nước tham gia mua máy bay KF-X qua hiệp ước quân sự song phương.

Liên danh KAI-Lockheed cũng đang phát triển và sản xuất máy bay tiêm kích huấn luyện T-50, loại Philippines đã đặt mua.

Lockheed đã đạt hợp đồng bán 40 chiếc tiêm kích tàng hình F-35 cho Hàn Quốc hồi năm 2013, và nay hứa sẽ chuyển giao công nghệ cho dự án KF-X của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc yêu cầu KF-X phải có thiết kế mới, dù nhiều chuyên gia cho rằng mẫu tiêm kích đã giới thiệu vừa qua có thể được chọn.

Hãng Raytheon (Mỹ) cũng được chọn để nâng cấp hệ thống điều khiển tên lửa phòng không PAC-2 để có thể bắn được tên lửa PAC-2 và PAC-3, đủ sức hạ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.


Một bản vẽ gợi ý mẫu KF-X


Hãng KAI (Hàn Quốc) đang sản xuất tiêm kích T-50, mẫu máy bay huấn luyện và chiến đấu phản lực hạng nhẹ đầu tiên, bán cho không quân Hàn Quốc và Philippines - Ảnh: Reuters

Tin Nóng

>> Nga - Trung Quốc chưa đạt được hợp đồng mua tiêm kích Su-35
>> Kinh tế khó khăn, Không quân Nga không mua nhiều tiêm kích thế hệ 5
>> Nga nâng cấp tiêm kích tàu sân bay Su-33 hoạt động thêm 10 năm
>> Ấn Độ không hài lòng về động cơ tiêm kích Su-30MKI
>> Lockheed Martin muốn nâng cấp tiêm kích F-16 của Singapore, Hàn Quốc
>> Indonesia chọn mua tiêm kích Su-35 thay thế máy bay F-5
>> Ấn Độ muốn tiêm kích Mig-29K có thể đáp bằng 1 động cơ
>> Năm 2015, Quân đội Việt Nam nhận thêm 10 tiêm kích Su-30MK2
>> Xem tiêm kích F-35 thử nghiệm trong các điều kiện thời tiết
>> Tổng thống Philippines xem tiêm kích FA-50 mua của Hàn Quốc
>> Hàn Quốc ngừng đấu thầu máy bay tiêm kích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.