Mỹ-Hàn hoãn tập trận vì binh sĩ mắc Covid-19

16/08/2020 12:18 GMT+7

Hàn Quốc-Mỹ dời ngày cuộc tập trận chung thường niên sau khi một lính Hàn Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào ngày 18.8 vì "tình hình Covid-19", theo thông báo của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) ngày 16.8.
Theo hãng tin Yonhap, Hàn Quốc-Mỹ lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận chung vào ngày 16.8, nhưng phải tạm hoãn 2 ngày vì có một binh sĩ Hàn Quốc tham gia diễn tập mắc Covid-19.
Lâu nay, CHDCND Triều Tiên luôn theo dõi chặt chẽ và cáo buộc cuộc tập trận chung thường niên này là “diễn tập chiến tranh”.
Trong những năm gần đây, Hàn Quốc-Mỹ giảm quy mô cuộc tập trận chung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington nhằm loại bỏ chương trình hạt nhân của Triều Tiên.
Cuộc tập trận năm nay cũng được giảm quy mô, không huy động thêm lực lượng binh sĩ Mỹ từ Mỹ sang Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới.
JSC thông báo cuộc tập trận chung lần này sẽ kéo dài đến ngày 28.8, tập trung vào "thế trận phòng thủ kết hợp" và diễn tập "một phần" về chuyển giao Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON).
Điều này có thể làm trì hoãn kế hoạch của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc tiếp quản OPCON từ Mỹ vào năm 2022, các chuyên gia nhận định.
Hàn Quốc đã trao quyền chỉ huy các binh sĩ cho Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc do Mỹ đứng đầu trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hồi năm 1994, Hàn Quốc nhận lại quyền chỉ huy tác chiến thời bình nhưng quyền chỉ huy thời chiến vẫn nằm trong tay Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.