Mỹ gửi vũ khí phức tạp cho Ukraine mà không 'hỗ trợ hậu mãi' đầy đủ

27/06/2022 10:35 GMT+7

Tờ Washington Post đưa tin lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc sử dụng một số vũ khí được Mỹ cung cấp, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin.

Nguyên nhân là vì Lầu Năm Góc không cung cấp đủ tài liệu huấn luyện, phụ tùng thay thế và các hỗ trợ hậu cần cần thiết.

Tờ Washington Post ngày 14.6 dẫn nội dung phỏng vấn với nhiều chỉ huy Ukraine và các tay súng phương Tây ở Ukraine. Họ cho hay sự cố bắt nguồn từ việc Mỹ không cung cấp “dịch vụ khách hàng thời chiến” cho Ukraine.

Cụ thể, phía Ukraine được cho là không thể sử dụng các bệ phóng tên lửa Javelin vì các bộ phận điện bị lỗi và chất lượng bản dịch hướng dẫn sử dụng kém.

Lầu Năm Góc đã cung cấp hơn 5.000 tên lửa chống tăng Javelin cho Kyiv. Theo ngân sách quốc phòng Mỹ năm 2021, mỗi tên lửa này có giá khoảng 78.000 USD, còn mỗi bệ phóng vác vai có giá khoảng 178.000 USD.

Không chỉ đắt đỏ, hệ thống chống tăng do Lockheed Martin và Raytheon hợp tác chế tạo này lại còn không dễ sử dụng. Đi kèm với các tên lửa Javelin là hướng dẫn sử dụng dài 258 trang.

Loại tên lửa này khóa mục tiêu bằng ảnh nhiệt, sau đó bay theo đường dẫn từ máy tính. Javelin có tầm bắn khoảng 2.500 m.

Mỹ cam kết gửi thêm 1 tỉ USD vũ khí cho Ukraine vào "thời điểm then chốt"

Huấn luyện viên tình nguyện Mark Hayward, một cựu binh Mỹ, cho biết Mỹ không gửi kèm theo tên lửa Javelin thẻ thông tin về số điện thoại miễn phí để được trợ giúp nếu có trục trặc. Theo ông Hayward, binh sĩ Mỹ có thể gọi vào số này để khắc phục sự cố vũ khí của mình. Ông cho rằng không thể chấp nhận được việc chính quyền Mỹ không cung cấp sự hỗ trợ tương tự cho Ukraine.

Tên lửa chống tăng Javelin là một trong những vũ khí chủ chốt để Kyiv kháng cự quân Nga sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24.2.

Cũng theo Washington Post, các lô hàng tên lửa Javelin đến Ukraine còn thiếu tài liệu đào tạo dựa trên máy tính mà quân đội Mỹ “xem là nền tảng trong chương trình đào tạo hệ thống của mình”.

Hơn nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vào tháng 5 nói vấn đề gửi người Mỹ đến Ukraine huấn luyện chưa bao giờ được bàn đến trong các cuộc thảo luận của ông với giới chức Ukraine. Lầu Năm Góc sau đó thông báo các quan chức quốc phòng Ukraine xác nhận không cần bổ sung hệ thống huấn luyện.

Một quan chức quân sự Ukraine cho biết binh sĩ nước này chỉ được huấn luyện sử dụng hệ thống Javelin trong chưa đầy 2 ngày. Trong khi đó, quân đội Mỹ huấn luyện sử dụng loại vũ khí này trong 2 tuần.

Ngoài ra, Mỹ được cho là chỉ cung cấp số lượng pin giới hạn cho các hệ thống phóng Javelin. Mỗi pin chỉ sử dụng được 4 tiếng sau mỗi lần sạc. Nếu kích hoạt thiết bị, thời gian này còn ngắn hơn. Lực lượng Ukraine đã phải tiết kiệm pin để dành cho chiến đấu, dẫn đến tình trạng không đủ pin để huấn luyện.

Mỹ tăng sản xuất tên lửa Stinger, Javelin sau khi Ukraine yêu cầu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.