Mỹ gửi thông điệp đến Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh

03/11/2023 10:44 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã có bài phát biểu quan trọng nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung trong tháng này.

Ngày 2.11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen có bài phát biểu tại sự kiện của Viện Chính sách tổ chức châu Á (ASPI, Mỹ) ở Washington D.C. Trong đó, bà vạch ra cách tiếp cận kinh tế của Nhà Trắng đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (Indo-Pacific), các ưu tiên chiến lược định hình các cam kết kinh tế song phương và đa phương của Mỹ trong khu vực, cách Mỹ tập trung vào việc củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng.

Mỹ gửi thông điệp đến Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen phát biểu tại sự kiện của ASPI ở Washington D.C ngày 2.11

AFP

Theo AFP, Bộ trưởng Yellen cho rằng mối quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới và cần được quản lý đúng đắn.

Bà nói Mỹ đang làm việc với Trung Quốc về các vấn đề quốc tế như biến đổi khí hậu và nợ của các nước thu nhập thấp, nhưng sẽ không chấp nhận thỏa hiệp về lợi ích an ninh quốc gia. Bà nhấn mạnh một số hành động gần đây của Mỹ như hạn chế đầu tư nước ngoài chỉ nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, không phải nhằm ngăn cản sự tăng trưởng của Trung Quốc.

Theo vị bộ trưởng, việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới phân tách hoàn toàn là điều không thực tế, bởi sự phức tạp trong các chuỗi cung ứng tại châu Á và các mối quan hệ kinh tế sâu sắc của khu vực với Trung Quốc, theo Reuters.

"Sự phân tách hoàn toàn của các nền kinh tế của chúng ta, hoặc một cách tiếp cận mà các nước tại Indo-Pacific buộc phải chọn bên, sẽ gây những tác động tiêu cực lớn toàn cầu. Chúng tôi không có lợi ích gì trong thế giới chia rẽ như vậy và những tác động thảm họa của nó", bà Yellen phát biểu.

Mặc dù vậy, bà Yellen cho biết Mỹ sẽ đa dạng hóa các mối quan hệ kinh tế để tránh phụ thuộc vào Trung Quốc, bằng cách đầu tư sản xuất trong nước và liên kết với các đồng minh, đối tác trên thế giới, gồm tại Indo-Pacific.

"Những tuyên bố cho rằng Mỹ đang chuyển hướng khỏi Indo-Pacific là hoàn toàn vô căn cứ. Chúng tôi đang thắt chặt các mối quan hệ kinh tế trên khắp khu vực, với những lợi ích tiềm năng to lớn cho nền kinh tế Mỹ và cho Indo-Pacific", Bộ trưởng Yellen khẳng định. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt 2,28 ngàn tỉ USD, tăng 25% so với năm 2019. Indo-Pacific chiếm gần 1/4 tổng lượng xuất khẩu của Mỹ.

Bài phát biểu của nữ bộ trưởng được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại thành phố San Francisco (Mỹ) trong tháng này. Thời điểm cuộc họp chưa được ấn định nhưng được đồn đoán là sẽ diễn ra bên lề hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra từ ngày 11-17.11 tại San Francisco. Các nhà lãnh đạo sẽ góp mặt từ ngày 15-17.11.

Mặc dù mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung, Phó chủ tịch ASPI Wendy Cutler cho rằng mối quan hệ căng thẳng của hai nền kinh tế hàng đầu này sẽ khó có thể đảo chiều chỉ sau một đêm. Thay vào đó, bà gợi ý các bên nên kỳ vọng vào những bước tiến vừa phải theo thời gian, giúp xây dựng lòng tin và có thể mang đến một vài kết quả có lợi cho hai bên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.