Mỹ giúp nghiên cứu giai đoạn 3 của điện gió Bạc Liêu

27/03/2015 07:38 GMT+7

Chiều 26.3, Cơ quan Thương mại và phát triển Mỹ đã ký thỏa thuận tài trợ không hoàn lại khoảng 1 triệu USD cho Công ty TNHH Công Lý để nghiên cứu khả thi giai đoạn 3 dự án điện gió Bạc Liêu, với 150 trụ có công suất 300 MW.

Chiều 26.3, Cơ quan Thương mại và phát triển Mỹ đã ký thỏa thuận tài trợ không hoàn lại khoảng 1 triệu USD cho Công ty TNHH Công Lý để nghiên cứu khả thi giai đoạn 3 dự án điện gió Bạc Liêu, với 150 trụ có công suất 300 MW.

Giai đoạn 1 của nhà máy điện gió được vận hành thương mại vào tháng 8.2013 với công suất 16 MW. Hiện công ty đang thi công giai đoạn 2 với 52 trụ có công suất 83 MW.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.