Mỹ giải mật hồ sơ vụ ám sát Tổng thống Kennedy

16/12/2021 09:13 GMT+7

Chính quyền Mỹ vừa giải mật thêm hàng ngàn trang tài liệu về vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy nhưng giới nghiên cứu cho rằng chẳng có thông tin gì mới.

Tổng thống John F. Kennedy (bìa trái) vẫy chào người ủng hộ tại Dallas ngay trước thời điểm bị ám sát

AFP

Những tài liệu của Cục Tình báo trung ương (CIA) và Cục Điều tra liên bang (FBI) vừa được công bố ngày 15.12 cho thấy các nhà điều tra đã mở rộng vùng điều tra để tìm hiểu hung thủ Lee Harvey Oswald có liên kết với những bên khác để thực hiện vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy vào ngày 22.11.1963 hay không.

Theo AFP, hồ sơ cho thấy các nhà điều tra đã lần theo vô số đầu mối từ lực lượng tình báo Liên Xô cho đến các tổ chức ở châu Phi lẫn mafia Ý.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng đã thực hiện hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng lên chính quyền Cuba vì nghi rằng Oswald có liên lạc tại đây.

Tổng cộng 1.491 hồ sơ, trong đó có nhiều báo cáo dài, được đăng trên kho dữ liệu về vụ ám sát trên Cục Văn khố và lưu trữ quốc gia.

CNN dẫn lời các nhà nghiên cứu tỏ ra bất bình vì những hồ sơ này thực chất chỉ là bản sao của những tài liệu từng được công bố và chỉ được hiệu chỉnh đôi chút. Giới nghiên cứu cho rằng đợt công bố này không mang lại thông tin gì mới để giúp gạt bỏ những thuyết âm mưu liên quan đến vụ ám sát chấn động cách đây gần 6 thập niên.

Nhà nghiên cứu Larry Sabato tại Đại học Virginia (Mỹ) cho rằng việc thiếu sự minh bạch chính là nguyên nhân khiến nhiều thuyết âm mưu vẫn tồn tại đến ngày nay. Một vài thuyết âm mưu cho rằng có hung thủ thứ hai, hoặc vụ ám sát do các đối thủ chính trị của ông Kennedy đứng sau.

Hồi năm 2017, Tổng thống khi đó là ông Donald Trump bị buộc phải công bố thông tin về vụ ám sát theo luật ban hành hồi năm 1992. Ông Trump sau đó cho giải mật hơn 53.000 tài liệu, nâng tổng số tài liệu lưu trữ liên quan vụ ám sát được công bố lên thành 88%.

Tuy nhiên, hàng ngàn tài liệu khác còn bị giữ lại vì lý do an ninh quốc gia. Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ tuân thủ việc giải mật theo luật nhưng hồi tháng 10 quyết định trì hoãn. Chính quyền đang chịu sức ép phải hoàn tất rà soát tài liệu để công bố trước cuối năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.