Mỹ gia tăng sức ép lên các 'thợ đào' coin

Hiển Đạt
Hiển Đạt
20/07/2022 12:33 GMT+7

Một nhóm các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi tâm thư đến Bộ Năng lượng và Cơ quan bảo vệ môi trường với đề nghị gây sức ép mạnh hơn lên những người khai thác tiền điện tử mã hóa, hay còn được gọi là 'thợ đào' coin.

Hôm 15.7, 6 thành viên Đảng Dân chủ Mỹ, do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Hạ nghị sĩ Jared Huffman dẫn đầu, đã gửi đề xuất yêu cầu những "thợ đào" coin phải báo cáo thông tin về lượng khí thải và sử dụng năng lượng cho hoạt động khai thác tiền điện tử mã hóa. Thư đề nghị này đã được gửi đến hai cơ quan, gồm Bộ Năng lượng Hoa Kỳ và Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.

Được biết, hai nghị sĩ đã tham khảo phản hồi bằng văn bản từ 7 người trong lĩnh vực này, trong đó họ đã sử dụng tổng cộng 1.045 megawatt (MW) điện để phục vụ cho hoạt động khai thác tiền điện tử mã hóa, đồng thời đã lên kế hoạch tăng ít nhất 2.399 MW trong vài năm tới.

"Đào coin" được nhận định là một hoạt động tiêu tốn quá nhiều năng lượng và để lại hậu quả nghiêm trọng với môi trường

reuters

Nhận định bởi hai nghị sĩ dẫn đầu nhóm, đây là một điều đáng quan ngại khi các "thợ đào" coin sử dụng quá nhiều năng lượng vào các hoạt động của họ và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đến môi trường.

Ngoài ra, hai vị nghị sĩ còn thắc mắc về vấn đề thẩm quyền yêu cầu các "thợ đào" tiết lộ thông tin. Đây cũng là khúc mắc mà Cơ quan bảo vệ môi trường nước này đang phải đối diện, sau khi Tòa án Tối cao quyết định hạn chế thẩm quyền của cơ quan này trong việc điều chỉnh lượng phát thải khí nhà kính từ các nhà máy điện vào cuối tháng 6 vừa qua.

Quan điểm của nhóm này trái ngược với các nhà lập pháp hàng đầu như Thượng nghị sĩ Patrick McHenry, Tom Emmer và Cynthia Lummis - những nhân vật đang đẩy mạnh sự ủng hộ với việc đào coin theo phương thức đối chứng công việc (Proof-of-Work, hay PoW).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.