Mỹ, EU xuống thang trong cuộc chiến đánh thuế nhôm, thép

Khánh An
Khánh An
31/10/2021 08:57 GMT+7

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đồng ý dỡ bỏ các thuế suất đối với hàng nhập khẩu sau thời gian căng thẳng về thương mại từ thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo

reuters

Hãng AFP ngày 31.10 đưa tin Mỹ và EU đồng ý dỡ bỏ thuế suất đối với nhôm, thép nhập khẩu từ EU, chấm dứt tranh cãi làm gia tăng căng thẳng thương mại kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump áp thuế cách đây 3 năm.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết thỏa thuận mới sẽ cho phép một lượng giới hạn thép, nhôm của EU được miễn thuế khi nhập khẩu vào Mỹ.

Các biện pháp gia tăng đáp trả của EU nhằm vào những sản phẩm của Mỹ như xe mô tô Harley-Davidson, trang phục jean Levi’s và rượu wiskey ngô Kentucky dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.12 cũng sẽ không áp dụng nữa, bà Raimondo thông báo từ Rome (Ý) khi đang dự hội nghị G20.

Theo Bộ trưởng Raimondo, thỏa thuận sẽ giúp 2 nền kinh tế đối phó “thách thức chung” từ nguồn cung dư thừa trên toàn cầu, chủ yếu do Trung Quốc sản xuất. Cao ủy thương mại EU Valdis Dombrovskis cũng cho hay 2 bên đồng ý rằng Mỹ dừng áp thuế nhôm và thép.

Vào tháng 6.2018, Nhà Trắng áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu từ một số nền kinh tế, trong đó có EU với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. EU nhanh chóng đáp trả với thuế suất đối với thuốc lá, ngô, gạo và nước cam từ Mỹ.

Ông Biden gặp tổng thống Pháp, thừa nhận xử lý 'vụng về' với thỏa thuận an ninh Mỹ-Úc-Anh

Đến tháng 8.2021, Mỹ và EU đồng ý sẽ giải quyết vấn đề thuế thép trước ngày 1.12, khi công bố chấm dứt trợ cấp gây tranh cãi đối với các hãng Airbus và Boeing. Thỏa thuận chưa nói rõ về lượng nhôm và thép của EU sẽ được miễn thuế khi nhập khẩu vào Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.