TNO

Mỹ dùng UAV thay thế lính mũ nồi xanh

13/04/2016 15:24 GMT+7

(Tin Nóng) Trong khi mối đe dọa mang tên Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn liên tục gây áp lực tại Trung Đông, Mỹ đang cân nhắc khả năng thay thế lính trên bộ ở bán đảo Sinai bằng các máy bay không người lái (UAV).

(Tin Nóng) Trong khi mối đe dọa mang tên Nhà nước Hồi giáo (IS) vẫn liên tục gây áp lực tại Trung Đông, Mỹ đang cân nhắc khả năng thay thế lính trên bộ ở bán đảo Sinai bằng các máy bay không người lái (UAV).

Mỹ đang cân nhắc đưa UAV chiến đấu đến bán đảo Sinai - Ảnh: AFP

Theo Reuters dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc ngày 12.4, một số thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình Mỹ triển khai trên bán đảo Sinai có thể sẽ được rút về nước.

Mỹ đang tham gia sứ mệnh Các nhà quan sát và lực lượng đa quốc gia (MFO) của LHQ tại đây.

Chiến dịch theo dõi quốc tế hoạt động dưới sự chỉ huy của LHQ đã được triển khai nhằm theo sát thỏa thuận hòa bình giữa Ai Cập và Israel theo sau cuộc chiến năm 1979. Có khoảng 700 quân nhân Mỹ đang tham gia sứ mệnh này.

Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang tính toán giảm số lượng lính triển khai trên bộ, trong bối cảnh IS đang gia tăng hoạt động tại đây. Vào tháng 9.2015, 4 lính Mỹ đã bị thương trong một vụ tấn công của IS.

Một giải pháp cho tình trạng này có thể là đưa UAV chiến đấu đến khu vực, theo đại tá hải quân Jeff Davis.

Chính quyền Obama cũng đang cân nhắc chuyển một đội quân Mỹ tại căn cứ ở Bắc Sinai đến phía nam của khu vực, trong nỗ lực giảm nhẹ nguy cơ tấn công khủng bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.