Mỹ dùng tên lửa 'Ninja' không kích IS đáp trả vụ đánh bom Kabul

29/08/2021 18:48 GMT+7

Quân đội Mỹ đã sử dụng tên lửa Hellfire có biệt danh là “Ninja” với những lưỡi dao để không kích tiêu diệt các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Afghanistan vừa qua.

Sau vụ đánh bom tự sát ngoài sân bay Hamid Karzai ở Kabul hôm 26.8 khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích nhắm vào lực lượng IS để đáp trả.
Theo tờ The Wall Street Journal, vụ không kích do một máy bay không người lái MQ-9 Reaper từ vịnh Ả Rập thực hiện, tấn công mục tiêu tại tỉnh Nangarhar. Hai thành viên thuộc nhánh của IS tại Afghanistan là ISIS-K thiệt mạng và một tên thứ ba bị thương. Lầu Năm Góc thông báo cuộc không kích không gây thiệt hại cho dân thường.
Loại tên lửa được sử dụng là Hellfire không có đầu đạn nổ. Thay vào đó, tên lửa được chế tạo với 6 lưỡi dao gập vào thân và sẽ xòe ra khi đến gần mục tiêu. Loại tên lửa đặc biệt này được thiết kế để xuyên thủng mui xe, trần nhà để tiêu diệt mục tiêu bên trong. 
Tên lửa này được gọi là R9X và được đặt biệt danh là “Ninja”. Tên lửa Ninja được thiết kế nhằm tiêu diệt chính xác mục tiêu và giảm thiệt hại phụ. Trái với thông báo của Lầu Năm Góc, The Wall Street Journal dẫn lời ông Rahamunullah sống gần hiện trường nói 3 người thiệt mạng và 4 người bị thương trong cuộc không kích.

Tên lửa bí ẩn “Dao bay” của Mỹ tiêu diệt 2 chỉ huy al-Qaeda

Chính quyền Mỹ chưa từng công khai thừa nhận sự hiện diện của vũ khí này nhưng nhiều quan chức giấu tên tiết lộ nó đã được sử dụng trong nhiều cuộc không kích. Tháng 2.2017, loại tên lửa này được sử dụng để tiêu diệt một chỉ huy của al-Qaeda tại Syria. Tháng 1.2019, nó lại được dùng để tấn công người bị cáo buộc đứng sau vụ đánh bom tàu chiến USS Cole của Mỹ vào năm 2000 ở Yemen.
Hồi tháng 6.2020, tên lửa này cũng được sử dụng để tiêu diệt chỉ huy Khaled al-Aruri của chi nhánh của al-Qaeda tại tây bắc Syria. Tháng 9 cùng năm, tên lửa R9X lại được sử dụng để tấn công Sayyaf al-Tunsi, chỉ huy cấp cao người Tunisia của al-Qaeda tại Syria, chuyên lên kế hoạch cho các cuộc tấn công nhắm vào các nước phương Tây. Một số chuyên gia cho rằng Mỹ đã dùng tên lửa này trong vụ không kích chỉ huy đặc nhiệm Iran Qassem Soleimani hồi đầu năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.