Mỹ dùng tên lửa ‘dao bay’ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda?

Khánh An
Khánh An
02/08/2022 09:46 GMT+7

Vụ tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri mà không gây thiệt hại lớn tại khu vực lân cận cho thấy có khả năng Mỹ đã dùng tên lửa “dao bay”.

MQ-9 Reaper là UAV thường được trang bị tên lửa Hellfire

không quân mỹ

Theo AFP, thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri bị tiêu diệt bởi 2 tên lửa từ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ, nhưng những hình ảnh tại hiện trường cho thấy không có dấu hiện của vụ nổ và giới chức Mỹ cho hay không có thương vong khác.

Al-Zawahiri, nghi can số 1 chủ mưu vụ khủng bố ngày 11.9.2001 tại Mỹ, thiệt mạng sau khi Mỹ phóng tên lửa vào một ngôi nhà ở Kabul (Afghanistan) hôm 31.7.

Mỹ dùng tên lửa "ninja" tiêu diệt thủ lĩnh al-Qaeda?

Những thông tin trên cho thấy Mỹ dường như lại sử dụng phiên bản R9X của tên lửa AGM-114 Hellfire, tên lửa với đầu đạn động lực không chứa thuốc nổ nhưng trang bị 6 lưỡi dao cực sắc cắt qua mục tiêu. Do tính năng này, tên lửa còn được gọi là “bom ninja” hay “dao Ginsu bay”.

Ngôi nhà được cho là của al-Zawahiri chỉ bị thiệt hại tại một khu vực cửa sổ

ảnh chụp màn hình ny post

Lầu Năm Góc và CIA, 2 cơ quan thường đảm nhận nhiệm vụ tiêu diệt những trùm khủng bố, chưa bao giờ thừa nhận công khai về loại vũ khí này. R9X xuất hiện lần đầu vào tháng 3.2017 khi lãnh đạo cấp cao của al-Qaeda là Abu al-Khayr al-Masri bị tiêu diệt bởi UAV khi đang đi xe hơi ở Syria.

Hình ảnh chiếc xe cho thấy một lỗ thủng lớn trên mui xe, với những phần kim loại, nội thất và những người bên trong bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Tuy nhiên, phần đầu và đuôi xe dường như hoàn toàn nguyên vẹn.

Trước đó, tên lửa Hellfire được UAV phóng đến các mục tiêu và thường được biết với khả năng phát nổ mạnh mẽ, gây thiệt hại rộng.

Sau khi thông tin rò rỉ, tên lửa phiên bản đầu đạn không phát nổ được mệnh danh là “Ginsu bay”, theo một bộ phim nổi tiếng thập niên 1980 về loại dao bếp Nhật Bản có thể cắt ngọt qua những lon nhôm mà vẫn sắc bén.

Những lưỡi dao được thiết kế bung ra khi tên lửa phóng đến mục tiêu

Ảnh chụp màn hình wsj

Giới chuyên môn cho rằng đây có thể là vũ khí Mỹ vừa dùng để tiêu diệt al-Zawahiri. Một quan chức Mỹ cho biết vào sáng 31.7, đối tượng này đang đứng một mình trên ban công nhà ở Kabul, khi một UAV của Mỹ phóng 2 tên lửa Hellfire.

Tên lửa bí ẩn “Dao bay” của Mỹ tiêu diệt 2 chỉ huy al-Qaeda

Hình ảnh của tòa nhà dường như cho thấy cửa sổ 1 tầng bị vỡ, nhưng phần còn lại của tòa nhà, kể cả những cửa sổ ở tầng khác vẫn còn nguyên. Những thành viên trong gia đình đang có mặt tại nhà, nhưng “được chủ đích không bị nhắm tới và không bị thiệt hại”, quan chức trên cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.