Mỹ đứng sau Trung Quốc về vũ khí bội siêu thanh?

Văn Khoa
Văn Khoa
28/10/2021 07:13 GMT+7

Tổng giám đốc điều hành Gregory Hayes của Công ty công nghệ Raytheon ngày 26.10 cảnh báo chính phủ Mỹ tụt hậu so với Trung Quốc ít nhất vài năm trong việc phát triển vũ khí bội siêu thanh , theo Bloomberg.

Tên lửa siêu thanh của Mỹ trong lần thử năm 2020

Afp

Ông Hayes nói rằng trong khi Lầu Năm Góc đang triển khai nhiều chương trình vũ khí bội siêu thanh và nắm bắt công nghệ này, Trung Quốc “thực sự đã triển khai vũ khí bội siêu thanh”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi báo chí đưa tin Trung Quốc 2 lần thử nghiệm vũ khí bội siêu thanh trong mùa hè năm 2021.

Ông Hayes còn cho rằng năng lực của vũ khí bội siêu thanh hiện mang đến mối đe dọa gây bất ổn nhất cho Mỹ. “Chúng ta phải có hệ thống tự động để bảo vệ đất nước và chúng ta đang tập trung vào việc đó”, ông Hayes nhấn mạnh. Raytheon đang phát triển tên lửa hành trình bội siêu thanh cho quân đội Mỹ.

Nga nói gì về thông tin Trung Quốc thử vũ khí bội siêu thanh?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.