Mỹ dựng bức tường thuế trước Trung Quốc

12/05/2019 09:00 GMT+7

Mỹ khởi động tiến trình áp đặt thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập từ Trung Quốc sau khi cuộc đàm phán thương mại song phương không mang lại kết quả.

Hôm qua, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer thông báo đã nhận lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc đánh thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc chưa bị động đến trong cuộc “ăn miếng trả miếng” giữa hai nước trong một năm qua. Chính phủ Mỹ sẽ lấy ý kiến người dân về thuế suất mới, áp đặt lên số hàng trị giá xấp xỉ 300 tỉ USD (gần 7 triệu tỉ đồng) và quá trình này có thể kéo dài nhiều tháng, theo AFP. Chỉ thị được đưa ra sau khi cuộc đàm phán thương mại song phương diễn ra trong hai ngày 9 - 10.5 tại Washington D.C kết thúc mà không chốt được thỏa thuận nào. Mới đây, Mỹ cũng đã chính thức tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc khiến Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả.
[VIDEO] Tổng thống Trump nói sẽ tiếp tục đàm phán với Trung Quốc
Những đòn thuế dồn dập của Mỹ lên Trung Quốc được tung ra sau khi Bắc Kinh bị cáo buộc rút lại hầu hết những cam kết đã đưa ra trong quá trình đàm phán nhiều tháng qua, khiến Tổng thống Trump nổi giận. Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Trung Quốc đã xóa những cam kết trong dự thảo thỏa thuận về việc sửa đổi luật để giải quyết những lo ngại then chốt của Mỹ gồm: đánh cắp quyền sở hữu trí tuệ và bí mật thương mại, ép buộc doanh nghiệp nước ngoài chuyển giao công nghệ, chính sách cạnh tranh, quyền tiếp cận dịch vụ tài chính và thao túng tiền tệ.
Phó thủ tướng Lưu Hạc, người dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Trung Quốc tại Washington D.C, ngày 11.5 bác bỏ những cáo buộc này và tuyên bố việc có những “thay đổi nhỏ” trong quá trình đàm phán là “điều không thể tránh khỏi”. Ông vẫn tỏ ra lạc quan về viễn cảnh đạt được thỏa thuận nhưng thừa nhận hai bên vẫn còn 3 điểm khác biệt lớn mà Trung Quốc không thể nhượng bộ vì “vấn đề nguyên tắc”. Theo đó, Trung Quốc yêu cầu phải dỡ bỏ toàn bộ thuế suất nếu muốn ký kết thỏa thuận thương mại. Thứ hai là về sức mua hàng hóa của nhau. Phó thủ tướng Trung Quốc cho hay lãnh đạo hai nước đã đạt thỏa thuận về vấn đề này hồi cuối năm ngoái nhưng phía Mỹ bị cho là đang yêu cầu khối lượng không cân xứng. Cuối cùng, Bắc Kinh đòi hỏi từ ngữ trong thỏa thuận cần có sự cân xứng bởi “mỗi nước đều có danh dự riêng”. Những đòi hỏi này sau đó được nhiều hãng truyền thông nhà nước Trung Quốc như Tân Hoa xã hay Nhân Dân nhật báo đăng tải lại trong các bài xã luận hôm qua.
[VIDEO] Phó thủ tướng Trung Quốc: Tăng thuế không giải quyết được gì
Trước khi lên đường về nước, ông Lưu nói hai bên “đã đạt đồng thuận” về nhiều vấn đề và thông báo sẽ tiếp tục đối thoại ở Bắc Kinh nhưng không nêu rõ thời gian. Trong khi đó, Đài CNBC dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tuyên bố hiện chưa có kế hoạch đàm phán thêm.
Động thái đánh thuế mạnh lên Trung Quốc được cho là bước đi quyết liệt của Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy kinh tế Mỹ, tăng cường sức cạnh tranh chiến lược và giành lợi thế trong cuộc đua tái tranh cử vào năm 2020. Chủ nhân Nhà Trắng tỏ ra tự tin khi cho rằng “thuế suất sẽ giúp đất nước mạnh lên nhiều chứ không yếu đi”. Trong khi đó, CNN dẫn lời giới quan sát dự đoán Trung Quốc sẽ trả đũa bằng các rào cản phi thuế quan, khiến các công ty lớn của Mỹ đang làm ăn tại Trung Quốc có thể đối diện nguy cơ hàng hóa bị kiểm tra gắt gao hơn, thủ tục hải quan kéo dài hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.