Mỹ đưa tàu sân bay đến Biển Đông

04/03/2016 10:12 GMT+7

Hải quân Mỹ đã điều động tàu sân bay USS John C. Stennis và một số tàu chiến đến Biển Đông trong vòng vài ngày qua, được cho là nhằm thách thức Trung Quốc.

Hải quân Mỹ đã điều động tàu sân bay USS John C. Stennis và một số tàu chiến đến Biển Đông trong vòng vài ngày qua, được cho là nhằm thách thức Trung Quốc.

Tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis (CVN 74) đang tiến vào biển Philippines (phía bắc Biển Đông) ngày 26.2.2016 - Ảnh: Hải quân MỹTàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis (CVN 74) đang tiến vào biển Philippines (phía bắc Biển Đông) ngày 26.2.2016 - Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu sân bay USS John C. Stennis đến Biển Đông vào ngày 1.3, các quan chức Hải quân Mỹ cho hay, theo tờ The Washington Post (Mỹ) ngày 3.3.
Hộ tống tàu sân bay này là tuần dương hạm USS Mobile Bay, khu trục hạm USS Stockdale và USS Chung-Hoon, theo ông Clay Doss, phát ngôn viên Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ. Đội tàu sân bay này đã di chuyển từ Bờ Tây của Mỹ đến Tây Thái Bình Dương vào ngày 4.2.
Ông Doss cho hay đội tàu sân bay này tiến hành tuần tra định kỳ trên Biển Đông, nơi Trung Quốc trong những tuần gầy đây triển khai phi pháp chiến đấu cơ, lắp radar quân sự và tên lửa đất đối không ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
“Tàu sân bay Mỹ hoạt động khắp Tây Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông trong nhiều thập niên qua. Riêng trong năm 2015, Hạm đội Thái Bình Dương đã di chuyển trên Biển Đông tổng cộng khoảng 700 ngày”, ông Doss nói.
Tàu sân bay Mỹ USS John C. Stennis trên biển Philippines (phía bắc Biển Đông) ngày 25.2 và đã tiến vào Biển Đông từ ngày 1.3 để tuần tra bảo đảm tự do hàng hải - Ảnh: Hải quân Mỹ 

Các chuyên gia quân sự nhận định Mỹ điều động tàu sân bay USS John C. Stennis đến Biển Đông rõ ràng là nhằm thách thức Trung Quốc, theo trang tin Navy Times (Mỹ) ngày 3.3.
“Rõ ràng Hải quân Mỹ và Lầu Năm Góc đang thể hiện cam kết đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực. Với đội tàu sân bay này, Hải quân Mỹ thể hiện khả năng đảm bảo lợi ích, sự hiện diện quân sự và sức mạnh quân sự khắp thế giới”, ông Jerry Hendrix, đại úy hải quân Mỹ đã nghỉ hưu - nhà phân tích của trung tâm nghiên cứu an ninh Mỹ ở thủ đô Washington nhận xét.
Bên cạnh đội tàu sân bay USS John C. Stennis, tàu tuần dương USS Antietam của Mỹ (đồn trú tại Nhật Bản) cũng đang tham gia tuần tra Biển Đông, theo ông Doss. Tàu khu trục USS McCambell và tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ cũng vừa hoàn tất sứ mạng tuần tra Biển Đông hồi tuần rồi.
Hiện vẫn chưa rõ khi nào những tàu kể trên sẽ hoàn tất hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông.
Hải quân Mỹ đã tiến hành hai đợt tuần tra đảm bảo tự do hàng hải trên Biển Đông kể từ tháng 10.2015. Tàu khu trục USS Lassen hồi tháng 10.2015 đã tuần tra vào sâu trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo Bắc Kinh xây phi pháp ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.
Vào ngày 30.1.2016, khu trục hạm USS Curtis Wilbur tuần tra áp sát đảo Tri Tôn bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép ở quần đảo Hoàng Sa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.