Mỹ đưa siêu tàu dầu Iran vào danh sách đen, cấm vận thuyền trưởng

Văn Khoa
Văn Khoa
31/08/2019 11:12 GMT+7

Bộ Tài chính Mỹ vừa liệt tàu dầu Iran Adrian Darya 1, hiện là tâm điểm của căng thẳng Washington-Tehran, vào danh sách đen và áp đặt lệnh cấm vận đối với thuyền trưởng của tàu.

“Những tàu như Adrian Darya 1 có thể giúp cho [Lực lượng Qurds thuộc Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran] chuyển lượng lớn dầu mà họ tìm cách che giấu và bán một cách phi pháp để tài trợ cho các hoạt động xấu của chính quyền và truyền bá chủ nghĩa khủng bố”, Thứ trưởng Tài chính Mỹ Sigal Mandelker tuyên bố trong một thông báo.
“Bất kỳ ai hỗ trợ Adrian Darya 1 có nguy cơ bị cấm vận”, bà Mandelker cảnh báo. Mỹ xem Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là nhóm khủng bố, theo Reuters.
Tàu Adrian Darya 1, trước đó được gọi là Grace 1, bị lính thủy đánh bộ Anh bắt giữ ngoài khơi Gibraltar do Anh nghi ngờ tàu này vi phạm lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu khi chở dầu tới Syria. Tàu Adrian Darya 1 đã được thả hồi giữa tháng 8 sau khi Iran cam kết tàu sẽ không chạy về hướng Syria.

[VIDEO] Gibraltar phóng thích siêu tàu dầu Iran

Hôm 30.8, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng tàu Adrian Darya 1 chạy về hướng Li Băng sau khi đổi hướng nhiều lần, dù Beirut cho hay họ không biết về kế hoạch này. Sau đó, Mỹ khẳng định Adrian Darya 1 đang chạy về hướng Syria, theo Reuters. Tehran chưa có phản ứng về động thái mới của Washington cũng như thông tin tàu Adrian Darya 1 đang chạy về hướng Syria.
Cũng trong ngày 30.8, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh cấm vận đối với 3 tàu từ Đài Loan và Hồng Kông với cáo buộc chuyển sản phẩm dầu khí tinh chế sang tàu khác để cung cấp cho CHDCND Triều Tiên, theo Yonhap.
“Bộ Tài chính sẽ thực hiện lệnh cấm vận hiện nay của Mỹ và Liên Hiệp Quốc đối với những cá nhân, công ty và tàu liên quan việc chuyển hàng từ tàu sang tàu với những tàu mang cờ Triều Tiên”, Thứ trưởng Mandelker nhấn mạnh trong thông cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.