Mỹ dự tính dùng oanh tạc cơ B-52, B-2, B-1B đến năm 2040

Văn Khoa
Văn Khoa
09/10/2019 07:00 GMT+7

Máy bay ném bom B-52 sẽ được trang bị tên lửa hành trình tầm xa, B-2 sẽ tránh được hệ thống phòng không tối tân và B-1B sẽ triển khai vũ khí bội siêu thanh, theo kế hoạch của không quân Mỹ.

Theo Fox News, các nhà phát triển vũ khí thuộc không quân Mỹ đang vạch ra kế hoạch phức tạp nhằm phát triển đội máy bay ném bom của lực lượng này trong vài thập niên tới. Theo đó, họ muốn bổ sung vũ khí, hệ thống điện tử hàng không và công nghệ mới cho các oanh tạc cơ hiện nay B-52, B-1B, B-2, và nhanh chóng đưa oanh tạc cơ mới B-21 vào hoạt động.

[VIDEO] Pháo đài bay B-52 'nhắc nhở' Iran trên Vịnh Ba Tư

Trong lúc có nhiều chi tiết chưa được quyết định và còn tùy thuộc vào quá trình đưa B-21 vào hoạt động, không quân Mỹ đang có kế hoạch vận hành 75 chiếc B-52 tới thập niên 2040. Các kỹ sư đang nâng cấp tất cả B-52 với hệ thống điện tử hàng không mới, động cơ mới, khả năng mang thêm vũ khí mới và những năng lực khác.
Dù đã phục vụ hơn 50 năm, B-52H vẫn là máy bay răn đe hạt nhân chủ lực hiện nay của Mỹ. Ngoài bom, máy bay này còn được trang bị tên lửa hành trình AGM-86B ALCM có tầm bắn trên 2.400 km và vận tốc 890 km/giờ.

Máy bay ném bom B-1B của Mỹ

Không quân Mỹ

Về B-1B, tính đến tháng 8.2017, không quân Mỹ được cho là còn sở hữu 62 chiếc. B-1B được đưa vào phục vụ từ năm 1986 nhưng kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc, máy bay này chỉ còn được trang bị bom phi hạt nhân. Trong lúc chờ đợi B-21, B-1B có thể sẽ không được “nghỉ hưu” cho đến thập niên 2030.
Giới chức không quân Mỹ cho hay B-1B đang trải qua đợt nâng cấp kỹ thuật lớn nhất trong lịch sử của dòng oanh tạc cơ này. Theo đó, B-1B sẽ được trang bị khả năng mang thêm vũ khí cùng động cơ, hệ thống điện tử hàng không và công nghệ liên lạc mới.

Máy bay ném bom B-2 của Mỹ

Reuters

Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đang phát triển một loại tên lửa hành trình chiến lược mới cho B-2, theo chuyên trang Scout. B-2 được đưa vào phục vụ từ thập niên 1990 và tính nay, không quân Mỹ vận hành còn 20 chiếc, theo Fox News. B-2 đang giữ vị trí oanh tạc cơ đắt nhất thế giới khi Mỹ đã tiêu tốn hơn 44 tỉ USD cho chương trình phát triển máy bay này.
Bên cạnh nâng cấp 3 dòng oanh tạc cơ nói trên, không quân Mỹ đang có kế hoạch đẩy mạnh quá trình sản xuất máy bay ném bom mới B-21, bắt đầu sớm nhất là vào giữa thập niên 2020. Lực lượng này dự kiến sẽ bổ sung 100 chiếc B-21 để thay thế B-52H lẫn B-1B.
Đây sẽ là oanh tạc cơ tầm xa chủ lực của không quân có khả năng mang bom nhiệt hạch và tên lửa hành trình tiên tiến. Yêu cầu cho loại máy bay ném bom mới là có khả năng tàng hình cao hơn và chi phí phù hợp (giá dự kiến 540 triệu USD/chiếc).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.