Mỹ dọa áp thuế thêm 200 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc

Thu Thảo
Thu Thảo
11/07/2018 10:03 GMT+7

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tăng tiến trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc hôm 10.7 (giờ Mỹ), cho hay họ sẽ áp 10% thuế quan lên thêm 200 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Theo Reuters, giới chức Mỹ công bố danh sách hàng ngàn mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc mà chính quyền muốn áp thuế quan, trong đó gồm hàng trăm sản phẩm thực phẩm, cũng như thuốc lá, hóa chất, than đá, thép và nhôm. Danh sách cũng gồm nhiều hàng tiêu dùng từ lốp xe, đồ nội thất, sản phẩm gỗ, túi xách, vali, thức ăn cho chó và mèo, găng tay bóng chày, thảm, cửa, xe đạp, ván trượt, túi golf, giấy vệ sinh và các sản phẩm làm đẹp.
Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho hay: “Trong hơn một năm qua, chính quyền của Tổng thống Trump kiên nhẫn kêu gọi Trung Quốc ngừng các hoạt động thương mại thiếu công bằng, mở cửa thị trường và tham gia vào cạnh tranh thị trường thực sự. Thay vì giải quyết nhiều mối lo ngại chính đáng của chúng tôi, Trung Quốc bắt đầu trả đũa các sản phẩm Mỹ. Không thể biện minh cho hành động đó”.
[VIDEO] Mỹ dọa đánh thuế thêm lên 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc
Tuần trước, Washington áp thuế quan 25% lên 34 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, và Bắc Kinh ngay lập tức trả đũa bằng mức thuế suất phù hợp áp lên cùng lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ. Giới đầu tư lo ngại cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế số một thế giới có thể kìm hãm tăng trưởng toàn cầu.
Ông Trump cho biết cuối cùng ông có thể áp thuế đến 500 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Con số này xấp xỉ lượng hàng Đại lục mà Mỹ nhập khẩu vào năm ngoái. Danh sách công bố hôm 10.7 nhắm đến nhiều hàng hóa tiêu dùng hơn so với danh sách áp thuế quan trước đó, làm tăng mối đe dọa trực tiếp đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp bán lẻ.
Thuế quan sẽ chỉ được áp dụng sau hai tháng công chúng có quyền nhận xét về danh sách được đề xuất. Hiện một số nhóm doanh nghiệp và nhà lập pháp cao cấp đã chỉ trích động thái này. Đơn cử, Hiệp hội các lãnh đạo ngành công nghiệp bán lẻ, nhóm vận động hành lang đại diện cho các nhà bán lẻ lớn nhất Mỹ, cho rằng tổng thống vừa phá vỡ lời hứa về việc giảm thiểu ảnh hưởng xấu lên người tiêu dùng.
Hun Quach, người đứng đầu chính sách thương mại quốc tế của Hiệp hội, cho hay: “Các gia đình Mỹ là những người bị trừng phạt. Người tiêu dùng, doanh nghiệp và việc làm Mỹ phụ thuộc vào thương mại bị bỏ lại trong cuộc chiến thương mại toàn cầu đang leo thang”.
Sau thông tin Mỹ có thể áp thuế thêm 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, chứng khoán Mỹ tương lai giảm nhẹ. Chỉ số Dow Jones tương lai hạ 1%, S&P 500 và Nasdaq tương lai cũng giảm một chút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.