Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương

19/01/2016 11:04 GMT+7

Mỹ điều thêm tàu sân bay USS John C. Stennis từ Mỹ sang bờ Tây Thái Bình Dương để đối phó bất ổn ở bán đảo Triều Tiên cũng như tình hình Biển Đông, hãng tin Yonhap ngày 19.1 cho biết.

Mỹ điều thêm tàu sân bay USS John C. Stennis từ Mỹ sang bờ Tây Thái Bình Dương để đối phó bất ổn ở bán đảo Triều Tiên cũng như tình hình Biển Đông, hãng tin Yonhap ngày 19.1 cho biết.

Tàu sân bay USS John C. Stennis rời căn cứ Kitsap-Bremerton, bang Washington ngày 15.1.2016 sang Tây Thái Bình Dương - Ảnh: Hải quân MỹTàu sân bay USS John C. Stennis rời căn cứ Kitsap-Bremerton, bang Washington ngày 15.1.2016 sang Tây Thái Bình Dương - Ảnh: Hải quân Mỹ

Theo Yonhap, tàu sân bay John C. Stennis rời căn cứ ở Kitsap-Bremerton thuộc bang Washington từ ngày 15.1, và trong suốt 7 tháng tới sẽ hoạt động gần bờ tây Thái Bình Dương. Động thái này của Mỹ liên quan đến vụ thử hạt nhân Triều Tiên và cũng để ủng hộ đồng minh và đối tác trong tình hình căng thẳng ở Biển Đông, theo báo địa phương Kitsap Sun (Mỹ).

Tàu sân bay John C. Stennis vừa được sửa chữa suốt 18 tháng sau khi hoàn thành sứ mạng ở Trung Đông, sẽ tham gia tập trận quân sự với các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á.

Tàu có lượng choán nước 103.000 tấn, hạ thủy vào tháng 12.1995 và được đặt tên để tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John C. Stennis của bang Mississippi. Tàu chở được khoảng 90 máy bay chiến đấu và trực thăng vũ trang cùng thủy thủ đoàn gồm 3.100 binh sĩ.

Mỹ đang cố gắng kềm chế các hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, với lý do bảo vệ tự do hàng hải.

Tình hình ở khu vực càng trở nên căng thẳng sau khi Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân vào ngày 6.1. Mỹ đã phản ứng bằng cách đưa tới Hàn Quốc máy bay ném bom chiến lược B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân, đồng thời xem xét khả năng điều tàu sân bay Ronald Reagan từ căn cứ ở Nhật Bản đến gần bán đảo Triều Tiên.

Trong tháng 10.2015, tàu sân bay Ronald Reagan đã tham gia tập trận với hải quân Hàn Quốc. Tàu này chở được khoảng 80 máy bay chiến đấu và có thủy thủ đoàn 5.400 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.