Mỹ điều máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc

Khánh Như
Khánh Như
01/07/2023 09:10 GMT+7

Góp mặt trong cuộc tập trận lần này còn có tiêm kích F-16 và F-15 của Mỹ, cùng với các máy bay phản lực F-35 và KF-16 của Hàn Quốc.

Reuters hôm nay (1.7) đưa tin máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã tham gia tập trận ngày 30.6 với các máy bay phản lực F-35 và KF-16 của Hàn Quốc. Góp mặt trong cuộc tập trận lần này còn có các tiêm kích F-16 và F-15 của Không quân Mỹ.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sự góp mặt của máy bay ném bom là bước mới nhất trong việc triển khai tạm thời các khí tài chiến lược của Mỹ ở Hàn Quốc, nhằm đáp trả việc Triều Tiên thúc đẩy mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Mỹ điều máy bay ném bom B-52 đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược B-52, C-17 và F-22 của Không quân Mỹ tập trận chung với Không quân Hàn Quốc hồi tháng 12.2022

BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC

2 tuần trước, lần đầu tiên sau 6 năm, Mỹ đưa một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng mang khoảng 150 tên lửa Tomahawk tới vùng biển của Hàn Quốc. Sự xuất hiện của USS Michigan diễn ra 1 ngày sau khi Triều Tiên nối lại các vụ thử tên lửa để phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn trước đó, hãng AP đưa tin.

Theo phía Seoul, các cuộc tập trận cùng với việc một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình của Mỹ đến Hàn Quốc là bằng chứng cho thấy tần suất và cường độ triển khai các khí tài chiến lược của Mỹ được tăng cường.

Mỹ-Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật, Triều Tiên phản ứng mạnh

Hiện Triều Tiên chưa có động thái gì sau hoạt động quân sự mới nhất của Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đã phóng vệ tinh do thám đầu tiên vào đầu tháng 6 nhưng không thành công, sau khi tên lửa đẩy gặp sự cố và lao xuống biển. Triều Tiên đã nhiều lần tuyên bố sẽ phóng thử lần nữa để xây dựng hệ thống giám sát trên không gian trước sự đe dọa của Mỹ.

Kể từ khi phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 15.6, Triều Tiên đã không thực hiện bất kỳ vụ thử vũ khí công khai nào nữa. Từ đầu năm 2022, Bình Nhưỡng đã hơn 100 lần thử tên lửa nhằm mở rộng kho vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.