Mỹ điều B-52, F-22 tham gia tập trận với Hàn Quốc

20/12/2022 15:08 GMT+7

Không quân Mỹ hôm 20.12 thông báo triển khai các máy bay chiến lược tầm xa B-52 và tiêm kích F-22 đến Hàn Quốc , tham gia cuộc diễn tập chung với các tiêm kích F-35 và F-15K của nước chủ nhà.

F-22 Raptor tại căn cứ không quân Kadena, đảo Okinawa

Không quân Mỹ

Cuộc tập trận chung Hàn Quốc và Mỹ được công bố theo sau các chuyển động căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Á.

Sự có mặt của máy bay tàng hình F-22 Raptor cũng đánh dấu sự trở lại lần đầu tiên của dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 ở bán đảo Triều Tiên kể từ tháng 5.2018, theo Reuters hôm 20.12.

Hiện phi đội F-22 của Mỹ đang đóng tại căn cứ không quân Kadena ở đảo Okinawa (Nhật Bản).

Không quân Mỹ ngừng bay toàn bộ oanh tạc cơ tàng hình B-2

Trước khi phi đội F-22 đến đây hồi đầu tháng 11, căn cứ Kadena có 48 chiếc F-15C/D thuộc các phi đội số 44 và 67 thuộc Không lực 18. Không quân Mỹ cũng đặt các tiêm kích F-16 Fighting Falcon tại căn cứ không quân Misawa ở đảo Honshu.

Báo Stars and Stripes dẫn nguồn tin cho biết dòng F-15C/D đã được biên chế hơn 30 năm. Trong hai năm tới, Không quân Mỹ sẽ tiến hành kế hoạch thay thế dòng tiêm kích già cỗi với lực lượng uy lực mạnh hơn, khởi đầu là F-22.

Vài giờ trước khi có thông báo của Không quân Mỹ, CHDCND Triều Tiên lên án kế hoạch tăng cường quân sự của Nhật Bản và tuyên bố tiếp tục phát triển vệ tinh do thám. Trước đó vài ngày, Nhật Bản công bố đợt tăng cường quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến II trong bối cảnh lo ngại do căng thẳng trong khu vực với Trung Quốc và chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cho biết chiến lược an ninh của Nhật Bản đã tạo ra "chính sách gây hấn mới" và sẽ mang lại sự thay đổi cơ bản trong môi trường an ninh của Đông Á.

Tính năng của Hwasong-17 - ‘tên lửa quái vật’ mới của Triều Tiên

Trong một tuyên bố khác, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết nỗ lực phát triển vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng là "ưu tiên cấp bách liên quan trực tiếp đến an ninh đất nước" và các biện pháp trừng phạt bổ sung sẽ không ngăn được điều đó.

Chưa rõ cuộc diễn tập chung của Hàn Quốc và Mỹ sẽ diễn ra ở đâu và kéo dài trong bao lâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.