Mỹ đẩy Trung Quốc khỏi dự án hạt nhân Romania

11/10/2020 07:00 GMT+7

Bộ Năng lượng Mỹ hôm qua tuyên bố nước này sẽ đẩy Trung Quốc ra khỏi dự án xây 2 lò phản ứng mới tại nhà máy điện hạt nhân duy nhất ở Romania, theo AFP.

Bộ trưởng Năng lượng Romania Virgil Popescu và người đồng cấp Mỹ Dan Brouillette đã ký dự thảo thỏa thuận liên chính phủ về việc hợp tác mở rộng và hiện đại hóa nhà máy điện hạt nhân ở thị trấn Cernavoda thuộc đông nam Romania.
Bucharest sẽ tiếp cận chuyên môn và công nghệ Mỹ, còn một “đội ngũ đa quốc gia” sẽ đảm nhận công việc xây lò phản ứng mới và nâng cấp một lò hiện có.
Thỏa thuận mới sẽ “giải phóng” Romania khỏi “ảnh hưởng xấu” từ Trung Quốc, theo Đại sứ Mỹ tại Romania Adrian Zuckerman. Romania đã hủy thỏa thuận xây dựng 2 lò phản ứng với Tập đoàn điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) hồi tháng 6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.