Mỹ đánh giá ra sao chiến dịch quân sự hiện nay của Nga ở miền đông Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/04/2022 08:08 GMT+7

Giới chức Lầu Năm Góc khẳng định các lực lượng Nga đang củng cố xung quanh vùng Donbass, đặc biệt gần thành phố Izium, nhưng chưa phát động chiến dịch mới nhằm kiểm soát vùng miền đông này của Ukraine.

“Họ đang tái bố trí, đang tập trung vào Donbass”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định với giới phóng viên ngày 11.4 (giờ Mỹ), theo AFP. Ông Kirby cho hay đã quan sát được một đoàn xe tiến về Izium, nhưng “chúng tôi không rõ có bao nhiêu xe và những xe đó chính xác chở thứ gì”. “Đó dường như là sự kết hợp của các xe chở quân cùng xe bọc thép và có thể là pháo”, ông Kirby nói.

Phát ngôn viên Kirby còn nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đã chiến đấu với lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn ở Donbass từ năm 2014 và cho thấy không có dấu hiệu họ từ bỏ lãnh thổ.

Một xe bọc thép của lực lượng ủng hộ Nga ở thành phố Mariupol thuộc đông nam Ukraine

Ngày 11.4

REuters

Ngoài ra, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc ngày 11.4 cho hay quân Nga vẫn đang củng cố lực lượng và Mỹ không tin cuộc chiến lớn ở Donbass đã bắt đầu.

Trước đó cùng ngày, Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Vadym Denysenko cho rằng chiến dịch quân sự mới nhất của Nga ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine vừa bắt đầu.

Xem nhanh: Diễn biến nóng ở miền đông Ukraine trong ngày 47 chiến dịch quân sự của Nga

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 11.4 cáo buộc Nga sẽ có thể sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine và kêu gọi phương Tây áp đặt các biện pháp cấm vận mạnh nhắm vào Moscow mà sẽ ngăn chặn ngay cả việc bàn về khả năng sử dụng loại vũ khí này, theo Reuters.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá mới của Lầu Năm Góc cũng như cảnh báo của Tổng thống Zelensky về khả năng sử dụng vũ khí hóa học.

Trong một cuộc phỏng vấn phát trên truyền hình nhà nước Nga ngày 11.4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định Moscow sẽ không ngừng hoạt động quân sự ở Ukraine khi hai bên quay lại gặp nhau để đối thoại. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh ngưng chiến dịch quân sự trong vòng đàm phán đầu tiên giữa Nga và Ukraine vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, quan điểm của Moscow sau đó đã thay đổi.

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.