Mỹ dành 96 triệu USD giúp ASEAN ứng phó dịch bệnh

15/07/2021 07:06 GMT+7

Mỹ sẽ cung cấp 500 triệu liều vắc xin Covid-19 cho cơ chế COVAX và đang triển khai hỗ trợ 80 triệu liều vắc xin cho các nước, trong đó có ASEAN.

Tại Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Mỹ được tổ chức trực tuyến ngày 14.7, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ đã đóng góp 2 tỉ USD trên tổng số 4 tỉ USD cam kết; sẽ cung cấp 500 triệu liều vắc xin Covid-19 cho cơ chế COVAX và đang triển khai hỗ trợ 80 triệu liều vắc xin cho các nước, trong đó có ASEAN; dành 96 triệu USD giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Mỹ đã hỗ trợ cung cấp vắc xin cho các nước ở khu vực, trong đó có Việt Nam, đánh giá cao việc Mỹ ủng hộ tạm thời dỡ bỏ bản quyền vắc xin trong khuôn khổ WTO.

COVAX khó đạt mục tiêu vì nhiều sáng kiến chia sẻ vắc xin Covid-19 cạnh tranh

Bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Về Biển Đông, Mỹ và ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, trông đợi sớm có Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. Ông Blinken nhấn mạnh Mỹ bác bỏ các yêu sách hàng hải phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và Mỹ ủng hộ các nước Đông Nam Á trong việc đối phó hành vi bắt nạt của Bắc Kinh.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu đề cao luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình tranh chấp, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển; khẳng định lập trường nguyên tắc nhất quán của ASEAN về Biển Đông; mong muốn Mỹ tiếp tục đóng vai trò xây dựng, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Ông Sơn nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ đối với hợp tác, phát triển và hòa bình, ổn định ở khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.