Mỹ dẫn đầu mức tăng sản lượng dầu thô 5 năm tới

23/02/2016 10:48 GMT+7

Trong 5 năm, Mỹ sẽ dẫn đầu thế giới về mức tăng sản lượng dầu thô dù đây là đất nước “chịu tác động lớn nhất hiện nay”, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết..

Trong 5 năm, Mỹ sẽ dẫn đầu thế giới về mức tăng sản lượng dầu thô dù đây là đất nước “chịu tác động lớn nhất hiện nay”, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết..

Ảnh: ReutersẢnh: Reuters
Theo CNBC, trong báo cáo thị trường năng lượng trung hạn, IEA cho hay dù sản lượng dầu thô nhẹ và dầu LTO của Mỹ “đang sụt giảm mạnh ở thì hiện tại” giữa bối cảnh giá cả thấp, nhưng thị trường sẽ bắt đầu tái cân bằng từ năm 2017 và không lâu sau đó, ngành dầu khí Mỹ có thể sẽ nhìn thấy sự tăng trưởng đáng kể trong sản xuất dầu thô.
Báo cáo viết: “Dầu nhẹ, dầu LTO giảm 600.000 thùng trong năm nay và giảm thêm 200.000 thùng vào năm 2017, trước khi giá cả phục hồi, cộng với nhiều cải tiến trong hiệu quả hoạt động và cắt giảm chi phí, sẽ giúp thúc đẩy sản lượng tiếp tục leo lên”. Mỹ được dự đoán là nước đóng góp nhiều nhất vào mức tăng sản lượng trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021.
Iran cũng là nước có khả năng tăng sản xuất. Quốc gia Trung Đông vừa trở lại thị trường sau khi được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế cách đây không lâu.
Đến năm 2021, IEA cho hay: “Mỹ và Iran có mức tăng sản lượng dẫn đầu các nước thuộc và không thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC)”. IEA chỉ ra nguy cơ về đợt tăng giá dầu ở giai đoạn cuối của thời kỳ được dự báo, từ năm 2017 đến 2021, khi nhiều nhà sản xuất trên thế giới giảm thiểu tình hình giá dầu thấp bằng cách hạ chi phí và ngừng hoạt động nhiều giàn khoan.
Giá dầu đã giảm từ mức cao khoảng 114 USD/thùng vào tháng 6.2014 xuống còn quanh 33 USD/thùng dành cho dầu Brent và 30 USD/thùng đối với dầu WTI hiện tại. Mất cân bằng cung - cầu xuất phát từ động thái kiên quyết không giảm sản lượng của OPEC.
Các nhà sản xuất ngoài OPEC, chẳng hạn như ở Mỹ, đã và đang đấu tranh để hòa vốn với mức giá thấp và hạ chi phí đáng kể, làm giảm sản lượng dầu Mỹ.
Đưa ra tia hy vọng cho thị trường, IEA cho hay sự tái cân bằng của cán cân cung - cầu đang đến. Dự báo sẽ có 4,1 triệu thùng/ngày được thêm vào nguồn cung thế giới trong giai đoạn 2015 - 2021, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 11 triệu thùng/ngày giai đoạn 2009 - 2015. Nhu cầu dầu thô sẽ tăng và chạm mốc 101,6 triệu thùng/ngày vào năm 2021.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.