Mỹ, Đài Loan lần đầu tổ chức đối thoại thắt chặt quan hệ kinh tế

Văn Khoa
Văn Khoa
21/11/2020 18:39 GMT+7

Đối thoại Đối tác phồn thịnh kinh tế (EPP) Mỹ-Đài Loan lần đầu tiên được tổ chức ở Washington D.C và hai bên đã ký kết một biên bản ghi nhớ (MOU) đặt nền tảng cho việc thắt chặt hợp tác kinh tế toàn diện.

MOU nói trên do Giám đốc Viện nghiên cứu Mỹ ở Đài Loan Ingrid Larson và đại diện Đài Loan ở Mỹ Tiêu Mỹ Cầm ký kết vào ngày 20.11 (giờ Mỹ), dưới sự chứng kiến của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Keith Krach và Phó trưởng Cơ quan Kinh tế Đài Loan Trần Chánh Kỳ, theo hãng tin CNA.
Trưởng Cơ quan Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp cho hay MOU kéo dài 5 năm và sau đó có thể được gia hạn. Ông cho biết thêm MOU sẽ đặt nền tảng cho các cuộc đối thoại EPP thường niên cấp cao.
Ngoài việc ký kết MOU, hai bên còn thảo luận về những vấn đề liên quan an ninh sức khỏe toàn cầu, khoa học và công nghệ, tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đầu tư, cơ sở hạ tầng, năng lượng và mạng 5G.

[VIDEO] Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí 1,8 tỉ USD cho Đài Loan

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Đài Bắc sau Đối thoại EPP, quan chức cấp cao Đài Loan Đặng Chấn Trung cho hay Đối thoại EPP lần này xác định ngành công nghiệp bán dẫn là ưu tiên hàng đầu trong hợp tác kinh tế song phương, theo CNA. Ngoài ra, Trưởng Cơ quan Kinh tế Đài Loan Vương Mỹ Hoa cho hay Đài Loan và Mỹ cũng sẽ hợp tác về y khoa, năng lượng và chuỗi cung ứng công nghệ trọng yếu khác.
Trong thông cáo hôm nay 21.11, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, Đối thoại EPP, do Thứ trưởng Krach dẫn đầu, sẽ thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ tăng cường quan hệ kinh tế Mỹ-Đài Loan. Sự kiện này được cho là nằm trong sự gia tăng hoạt động của Mỹ hướng tới Đài Loan dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.