Mỹ đã đánh giá không đúng sức mạnh của Nga trước chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/03/2022 14:57 GMT+7

Vị tướng Mỹ ở châu Âu cho rằng “có thể có” thiếu sót trong việc thu thập thông tin tình báo Mỹ khiến nước này đánh giá quá cao năng lực của Nga trước khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Quân Ukraine chiếm được xe tăng Nga sau cuộc giao tranh ở làng Lukyanivka, bên ngoài thủ đô Kyiv ngày 27.3

AFP

Khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, giới tình báo Mỹ đánh giá lực lượng Nga có thể kiểm soát thủ đô Kyiv trong vài ngày. Tuy nhiên, trong hơn một tháng qua, quân Nga bị quân Ukraine kháng cự quyết liệt, gặp nhiều vấn đề về hậu cần, không thể tiến sâu vào trung tâm thủ đô, theo CNN.

Trong cuộc điều trần ở Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 29.3, Chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ Tod Wolters đã được thượng nghị sĩ Roger Wicker hỏi liệu có phải có thiếu sót về tình báo khiến Mỹ đánh giá quá cao về sức mạnh của Nga và đánh giá thấp khả năng phòng thủ của Ukraine.

Mỹ đã đánh giá không đúng sức mạnh của Nga trước chiến dịch quân sự ở Ukraine?

Sau hơn một tháng phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin ngày 29.3 tuyên bố Nga sẽ giảm mạnh các hoạt động quân sự xung quanh thủ đô Kyiv và thành phố Chernigiv, thuộc phía bắc Ukraine, theo sau cuộc đàm phán giữa hai bên ở Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày. Giới chức Mỹ nhận định với CNN rằng đó là sự thay đổi lớn về mặt chiến lược của Moscow, với việc lực lượng Nga rút lui ở một số khu vực ở phía bắc và đang tập trung ở phía nam và đông Ukraine. Dù vậy, Nga tuyên bố đã hoàn tất giai đoạn 1 của chiến dịch, giờ đây tập trung vào Donbass ở miền đông.

“Có thể có”, ông Wolters trả lời. “Như chúng tôi luôn làm trong quá khứ, khi cuộc khủng hoảng này kết thúc, chúng tôi sẽ hoàn thành việc xem xét toàn diện trong tất cả lĩnh vực và phòng ban để tìm ra những điểm yếu kém của mình ở đâu và đảm bảo chúng tôi có thể tìm cách cải thiện, và đây có thể là một trong những điểm đó”, ông Wolters.

Thời gian đầu của chiến sự, giới chức Mỹ đã ngỏ lời hỗ trợ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rời khỏi đất nước khi binh sĩ Nga tiến về phía Kyiv. Ông Zelensky đã từ chối rời khỏi thủ đô, thay vào đó kêu gọi các nước phương Tây cung cấp vũ khí để hỗ trợ quân Ukraine chống lại quân Nga.

Nga đang bị cấm vận ra sao vì xung đột ở Ukraine?

Mỹ và các đồng minh NATO cung cấp cho quân đội Ukraine nhiều vũ khí, trong đó có tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger, theo CNN.

Trung tướng Scott Berrier, trưởng Cơ quan Tình báo quốc phòng Mỹ, cho hay đánh giá của giới tình báo Mỹ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine được dựa trên nhiều yếu tố, trong đó có đánh giá Ukraine “không sẵn sàng ở mức như tôi nghĩ”. “Do đó, tôi nghi ngờ về ý chí chiến đấu của họ. Đó là đánh giá sai lầm của tôi, vì họ đã chiến đấu một cách dũng cảm và đáng kính trọng”, ông Berrier phát biểu tại cuộc điều trần nói trên.

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.