Mỹ có thêm 8.000 việc làm mới nhờ ông Donald Trump

29/12/2016 12:40 GMT+7

Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump vừa cho hay hãng viễn thông Sprint Corp sẽ đem 5.000 việc làm về lại Mỹ và công ty mới OneWeb sẽ tuyển dụng đến 3.000 người.

Theo Reuters, ông Donald Trump cho biết với các phóng viên bên ngoài tòa nhà của ông ở bang Florida: “Tôi vừa được người đứng đầu của hãng Sprint gọi điện thoại và họ sẽ đem 5.000 việc làm trở lại Mỹ, họ lấy những việc làm này từ các nước khác về”.
Tổng thống Mỹ đắc cử nói thêm: “OneWeb, một công ty mới, cũng như vậy. Họ sẽ tuyển 3.000 người. Đây là tin rất thú vị”.
Hai doanh nghiệp trên cho biết những việc làm trên là một phần trong cam kết được tiết lộ trước đây của tập đoàn Nhật Bản SoftBank Group. SoftBank nắm cổ phần trong cả hai doanh nghiệp và giám đốc hãng, doanh nhân tỉ phú Masayoshi Son, hồi đầu tháng 12 tuyên bố ông sẽ đầu tư 50 tỉ USD vào Mỹ và tạo ra 50.000 việc làm.
Logo nhà điều hành mạng di động Sprint Reuters
Trong tháng 1, hãng Sprint cho hay họ cắt giảm 2.500 việc làm theo kế hoạch hạ 2,5 tỉ USD chi phí. Hôm 28.12, công ty cho biết 5.000 việc làm đem về Mỹ sẽ thuộc mảng bán hàng, chăm sóc khách hàng và xuất hiện vào cuối năm tài chính kết thúc vào tháng 3.2018. Phát ngôn viên Dave Tovar của Sprint nói rằng những việc làmnày là một phần của cam kết do tỉ phú Son đưa ra, nhưng được tài trợ bởi hãng.
Ngày 19.12, SoftBank và OneWeb công bố doanh nghiệp Nhật Bản dẫn đầu vòng gọi vốn 1,2 tỉ USD. OneWeb có kế hoạch sử dụng số tiền này để xây dựng nhà máy ở bang Florida nhằm sản xuất vệ tinh chi phí thấp, tạo ra gần 3.000 việc làm tại doanh nghiệp và các nhà cung ứng của họ.
Hiện chưa rõ liệu 50 tỉ USD mà SoftBank đầu tư có là một phần của quỹ đầu tư công nghệ 100 tỉ USD mà người đứng đầu SoftBank và quỹ đầu tư quốc gia Ả Rập Xê Út công bố hồi đầu năm nay hay không. Cổ phiếu Sprint Corp – hãng có 82% thuộc sở hữu của SoftBank – hầu như không thay đổi sau thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.