Mỹ chuẩn bị trừng phạt Iran

17/04/2024 07:32 GMT+7

Mỹ ngày 16.4 cho biết nước này sẽ sớm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran sau vụ tấn công của Tehran nhằm vào Israel cuối tuần trước, đồng thời bày tỏ hy vọng các đồng minh và đối tác của Washington sẽ có hành động tương tự.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đưa ra thông báo trên vào ngày 16.4 sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hé lộ rằng các biện pháp trừng phạt đối với Iran đang được xem xét, và nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết văn phòng của ông đang nghiên cứu vấn đề đó, theo AFP.

Iran đã phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái tới Israel trong đêm 13 và đầu ngày 14.4, để trả đũa vụ tấn công nhằm vào Đại sứ quán của Tehran ở thủ đô Damascus của Syria hồi đầu tháng này. Theo Mỹ và Israel, gần như toàn bộ số vũ khí này đều bị đánh chặn và có rất ít thiệt hại.

Iran học được gì sau cuộc tấn công vào Israel?

Ông Sullivan cho biết, trong những ngày tới, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Iran, bao gồm chương trình tên lửa và máy bay không người lái của nước này, cũng như Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và Bộ Quốc phòng Iran.

"Chúng tôi tin rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi sẽ sớm làm theo chúng tôi với lệnh trừng phạt của riêng họ... Các biện pháp trừng phạt mới này và các biện pháp khác sẽ tiếp tục gây áp lực đều đặn nhằm kiềm chế và làm suy giảm năng lực, hiệu quả quân sự của Iran, cũng như chống lại toàn bộ các hành vi có vấn đề của nước này", AFP dẫn lời vị quan chức Mỹ.

Mô hình tên lửa xuất hiện trong một cuộc tụ tập ăn mừng ở Tehran (Iran) hôm 15.4 sau vụ tấn công Israel

Mô hình tên lửa xuất hiện trong một cuộc tụ tập ăn mừng ở Tehran (Iran) hôm 15.4 sau vụ tấn công Israel

REUTERS

Trước đó, Bộ trưởng Yellen đã xem qua kế hoạch trừng phạt mới nhất của Washington và nói với các phóng viên rằng Bộ Tài chính Mỹ sẽ không ngần ngại hợp tác với các đồng minh để "sử dụng quyền trừng phạt nhằm tiếp tục phá vỡ hoạt động ác ý và gây bất ổn của Iran". Bà cũng cho biết "tất cả các phương án nhằm ngăn chặn hoạt động tài trợ khủng bố" sẽ được cân nhắc.

Bà Yellen không cung cấp thông tin cụ thể về các biện pháp có thể thực hiện nhưng tiết lộ Washington đang nỗ lực làm suy yếu khả năng xuất khẩu dầu của Iran và khẳng định "chúng tôi có thể làm nhiều hơn thế nữa".

Một quan chức cấp cao của Bộ Tài chính Mỹ nói với các phóng viên rằng Washington cũng đang tìm cách hợp tác với các đối tác G7 và các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc, để hạn chế khả năng của Iran trong việc tiếp cận hàng hóa cần thiết để chế tạo vũ khí.

Tại Brussels (Bỉ), Cao ủy Chính sách đối ngoại EU Josep Borrell cho biết sau cuộc họp khẩn cấp của các ngoại trưởng EU rằng một số quốc gia thành viên đã đề xuất "áp dụng các biện pháp hạn chế mở rộng chống lại Iran" và văn phòng của ông sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị.

"Chúng ta phải rời khỏi bờ vực thẳm", ông Borrell nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.