Mỹ chính thức tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022

07/12/2021 06:56 GMT+7

Ngày 7.12, Nhà Trắng thông báo Mỹ sẽ không gửi phái đoàn quan chức tham dự Olympic Bắc Kinh 2022, diễn ra từ ngày 4.2.2022, nhằm phản đối Trung Quốc xử lý các vấn đề như Tân Cương.

Olympic Bắc Kinh 2022 bắt đầu diễn ra từ ngày 4.2.2022

reuters

“Chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không gửi bất kỳ đại diện ngoại giao hoặc quan chức tham dự sự kiện Olympic Bắc Kinh 2022, bao gồm Thế vận hội Mùa đông và Thế vận hội dành cho người khuyết tật”, Hãng tin Reuters dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki.

Đoàn vận động viên không bị ảnh hưởng bởi quyết định trên và vẫn có thể tranh tài đầy đủ tại các sự kiện Olympic do Bắc Kinh tổ chức.

Bà Psaki cho biết Nhà Trắng muốn gửi đi “thông điệp rõ ràng” về vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, đặc biệt là Tân Cương, và đã thông báo cho các đồng minh về quyết định của Mỹ.

Mỹ quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Trong những kỳ Olympic trước đây, Mỹ luôn gửi phái đoàn chính thức tham dự, chẳng hạn đệ nhất phu nhân Jill Biden dẫn đầu đoàn ngoại giao Mỹ tại Olympic Tokyo 2020 (được tổ chức năm 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19).

Trung Quốc chưa có phản ứng chính thức về quyết định Mỹ vừa công bố. Trước đó, chính quyền Bắc Kinh tuyên bố sẽ trả đũa nếu xảy ra tình trạng nước ngoài tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện Olympic.

Mỹ sẽ đăng cai Olympic Mùa đông tại Los Angeles năm 2028. Chưa rõ Trung Quốc sẽ trả đũa Mỹ vào thời điểm đó hay không.

Năm 1980, Mỹ cấm đoàn vận động viên tranh tài tại Olympic Nga, đồng thời dẫn đầu chiến dịch tẩy chay với sự tham gia của 65 quốc gia vì phản đối Liên Xô liên quan vấn đề Afghanistan. Bốn năm sau, đến lượt Liên Xô và các đồng minh trả đũa bằng cách từ chối tham gia Olympic tại Los Angeles năm 1984.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.