Mỹ chi hàng tỉ USD hiện đại hóa bộ ba hạt nhân và đối phó Trung Quốc

10/03/2023 07:37 GMT+7

Nhà Trắng hôm nay 10.3 công bố kế hoạch ngân sách năm 2024 của Tổng thống Mỹ Joe Biden, theo đó có khoản đề nghị hàng tỉ USD chi cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương giữa cuộc cạnh tranh với Trung Quốc.

Kế hoạch ngân sách của Tổng thống Mỹ gồm hàng tỉ USD đối phó Trung Quốc   - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden đã công bố dự thảo ngân sách năm 2024

AFP

Trong cuộc họp báo ở Washington về đề xuất ngân sách mới, ông John Bass, quyền Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Quản lý và Các nguồn lực, cho hay sự cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh đã diễn ra trên diện rộng và phức tạp một cách bất thường. Vì thế, Mỹ cần đưa ra những hình thức tài trợ hợp lý.

“Trước thách thức kéo dài thế hệ đến từ Trung Quốc, cách tiếp cận của chúng tôi là tập trung đầu tư năng lực trong nước, sắp xếp các nỗ lực của chúng tôi tương xứng với những nỗ lực của đồng minh và đối tác, và cạnh tranh với Trung Quốc ở những điểm mà lợi ích và giá trị hai bên khác nhau”, Reuters dẫn lời ông Bass.

Ngân sách đề xuất cho năm 2024 bao gồm 400 triệu USD cho quỹ “đối phó những hành vi gây vấn đề cụ thể của Trung Quốc trên toàn cầu”, theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bên cạnh các khoản tài trợ truyền thống, chính quyền Tổng thống Biden yêu cầu các khoản chi mặc định cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Những khoản chi này bao gồm 2 tỉ USD hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng và 2 tỉ USD tăng cường năng lực các nền kinh tế khu vực và hỗ trợ các đối tác mà Mỹ nói là để đẩy lùi sự ảnh hưởng của Trung Quốc.

Ngân sách cũng chi cho nỗ lực mở rộng sự hiện diện của Mỹ tại các đảo quốc Thái Bình Dương, nơi Trung Quốc đang gia tăng tầm ảnh hưởng.

Trung Quốc cảnh báo nguy cơ quan hệ 'trật bánh' nếu Mỹ không 'hãm phanh' thái độ

Ngân sách quốc phòng Mỹ tăng 3,2% lên 842 tỉ USD

Ngân sách đề xuất cho năm 2024 cũng bao gồm 26 tỉ USD tăng thêm cho ngân sách quốc phòng Mỹ, nâng tổng ngân sách của Lầu Năm Góc lên 842 tỉ USD (tăng 3,2% so với năm 2023). Lý do cho sự gia tăng này là Bộ Quốc phòng Mỹ cần đối phó nhiều thách thức, từ tăng lương cho quân nhân đến đối đầu Trung Quốc.

Một trong những ưu tiên của kế hoạch mới là tăng lương 5,2% cho lính Mỹ, các khoản chi nhằm đối phó mối đe dọa từ Trung Quốc và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Lầu Năm Góc sẽ được nhận 9,1 tỉ USD cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương, theo đó tăng cường năng lực cho quân đội Mỹ và đồng minh hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, ngân sách còn bao gồm 37 tỉ USD cho hoạt động hiện đại hóa bộ ba hạt nhân gồm tên lửa, tàu ngầm, oanh tạc cơ có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân.

Dự thảo ngân sách thiếu thông tin về vũ khí thường, nhưng các quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh nhu cầu bổ sung kho vũ khí chống tăng, phòng không và pháo binh.

Trung Quốc chưa bình luận về động thái và các phát biểu mới trên từ phía Mỹ.

Trước đó ít ngày, Trung Quốc cũng công bố ngân sách quốc phòng dự kiến của nước này. Theo dự thảo được công bố tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV hôm 5.3 tại Bắc Kinh, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2023 dự kiến tăng 7,2%, lên mức 1.550 tỉ nhân dân tệ (khoảng 225 tỉ USD).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.