Mỹ chi 27 triệu USD dàn xếp vụ George Floyd

Khánh An
Khánh An
14/03/2021 08:54 GMT+7

Reuters hôm qua dẫn lời luật sư Benjamin Crump đại diện gia đình ông Floyd cho biết đó là số tiền dàn xếp lớn nhất được đưa ra trước một vụ kiện liên quan sai phạm gây chết người trong lịch sử Mỹ.

Chính quyền thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ) đã đồng ý chi 27 triệu USD dàn xếp vụ kiện của gia đình ông George Floyd, người da màu bị cảnh sát đè lên cổ làm nghẹt thở và tử vong hôm 25.5.2020, dẫn đến làn sóng biểu tình rầm rộ ở Mỹ.
Reuters hôm qua dẫn lời luật sư Benjamin Crump đại diện gia đình ông Floyd cho biết đó là số tiền dàn xếp lớn nhất được đưa ra trước một vụ kiện liên quan sai phạm gây chết người trong lịch sử Mỹ.

Gia đình George Floyd nhận 27 triệu USD tiền dàn xếp

Số tiền lớn cho thấy cái chết của một người da màu trong tay cảnh sát sẽ không còn bị xem thường hoặc không đáng giải quyết, theo ông Crump.
Phiên tòa xét xử ông Derek Chauvin, cựu cảnh sát viên đã khống chế ông Floyd, bắt đầu hôm 8.3 với cáo buộc giết người và ngộ sát. Ông Chauvin không nhận tội và khẳng định làm đúng theo huấn luyện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.