Mỹ chi 2 triệu USD mỗi tháng bảo vệ ông Pompeo và trợ lý

13/03/2022 08:54 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ đang phải chi hơn 2 triệu USD mỗi tháng để đảm bảo an ninh cho cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo và một cố vấn vì mối đe dọa từ Iran .

AP ngày 13.3 trích báo cáo ngày 14.2 của Bộ Ngoại giao Mỹ gửi quốc hội cho biết chi phí bảo vệ ông Pompeo và cựu đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook từ tháng 8.2021 đến tháng 2.2022 là 13,1 triệu USD.

Ông Mike Pompeo và ông Brian Hook (giữa) đối diện mối đe dọa thường trực từ Iran từ khi mãn nhiệm

AFP

Khi còn đương nhiệm, ông Pompeo và ông Hook là những người đi đầu trong chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc gây sức ép tối đa lên Iran. Theo báo cáo, đánh giá của lực lượng tình báo Mỹ cho thấy mối đe dọa đối với hai cựu quan chức vẫn hiện diện thường trực từ khi họ mãn nhiệm và có thể tăng thêm, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đàm phán với Iran để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Từng là ngoại trưởng nên ông Mike Pompeo được hưởng 180 ngày bảo vệ bởi Cục An ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sau khi mãn nhiệm. Tuy nhiên, người kế nhiệm ông là Antony Blinken đã liên tục gia hạn thêm thời gian bảo vệ mỗi lần 60 ngày do “mối đe dọa nghiêm trọng và đáng tin” từ một thế lực bên ngoài hoặc đại diện của họ, nhằm đáp trả những việc ông Pompeo đã làm khi còn là ngoại trưởng.

Ông Hook cũng hưởng sự bảo vệ đặc biệt vì mối đe dọa tương tự ông Pompeo từ khi rời nhiệm sở. Theo báo cáo, giai đoạn bảo vệ 60 ngày sẽ sớm mãn hạn và Bộ Ngoại giao cùng Giám đốc Tình báo quốc gia phải xác định có tiếp tục gia hạn hay không, hạn chót là trước ngày 16.3.

Trung Quốc cấm vận cựu Ngoại trưởng Mỹ Pompeo và 27 quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Trump

Ngân sách cho việc hỗ trợ an ninh đặc biệt này sẽ cạn kiệt vào tháng 6 và cần được bơm thêm nếu hoạt động này được cho là cần thiết.

Một số quan chức Mỹ đương nhiệm tiết lộ mối đe dọa với các cựu quan chức ngoại giao Mỹ đã được bàn bạc trong cuộc đối thoại hạt nhân tại Vienna (Áo). Tại đó, Iran yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm vận được ban hành thời ông Trump, trong đó có việc tuyên bố Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran là “tổ chức khủng bố nước ngoài”. Ông Pompeo và ông Hook đều có vai trò trong việc này.

Về đối thoại hạt nhân, các bên được cho là sắp đi đến cam kết cứu vãn thỏa thuận 2015 nhưng cuộc đàm phán bất ngờ gặp trở ngại vì yêu cầu mới của Nga và một số vấn đề nhỏ chưa thống nhất giữa Mỹ và Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.