Mỹ cảnh giác đối phó đại dịch

Văn Khoa
Văn Khoa
22/04/2020 07:03 GMT+7

Giữa lúc ngày càng có nhiều cuộc biểu tình phản đối lệnh cách ly , Tổng thống Donald Trump kêu gọi người dân Mỹ tiếp tục nỗ lực ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Tính đến tối qua 21.4, Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 788.000 ca nhiễm, 42.400 ca tử vong vì Covid-19, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. Tuy vậy, số ca nhiễm và tử vong mới trong một ngày ở Mỹ có dấu hiệu giảm so với tuần trước. Diễn biến này được cho là nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp phong tỏa.
Tuy nhiên, những biện pháp này đã khiến nền kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn và buộc hơn 22 triệu người nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp chỉ trong vòng 1 tháng, theo Reuters. Trong tình hình đó, các cuộc biểu tình đã nổ ra đòi chấm dứt sớm các biện pháp phong tỏa bắt buộc ở nhiều bang của Mỹ, theo CNN. Nhiều người biểu tình bày tỏ sự hoài nghi đối với các chuyên gia y tế và quy mô của Covid-19, cáo buộc giới chức có những hành động gây thiệt hại hơn cả dịch bệnh.

[VIDEO] Các thống đốc Mỹ cản ông Trump: Đừng vội mở cửa kinh tế

Dù vậy, tỷ lệ người Mỹ phản đối lệnh phong tỏa không đáng kể so với tỷ lệ ủng hộ những biện pháp ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Kết quả thăm dò ý kiến do Đài NBC News và tờ The Wall Street Journal công bố hôm 19.4 cho thấy gần 60% số cử tri Mỹ quan ngại việc nới lỏng lệnh ở nhà sẽ khiến thêm nhiều người chết vì Covid-19 hơn so với những lo lắng về kinh tế.
Cuối tuần trước, Tổng thống Trump bảo vệ những người biểu tình phản đối lệnh cách ly, nói rằng “những người này yêu nước, họ muốn đi làm trở lại”. Ngoài ra, ông còn khuyến khích các thống đốc nới lỏng hướng dẫn mở cửa kinh tế. Tuy nhiên, phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm qua, ông Trump kêu gọi người dân Mỹ tiếp tục nỗ lực cách ly xã hội nhằm phòng chống Covid-19. “Trong thời gian này, người Mỹ phải cảnh giác nghiêm ngặt, tiếp tục thực hiện việc vệ sinh cẩn thận, cách ly xã hội và những biện pháp bảo vệ khác mà chúng tôi đã vạch ra”, ông Trump nhấn mạnh.

[VIDEO] Tổng thống Trump "chọc giận" thống đốc, không phản đối người biểu tình đòi chấm dứt phong tỏa

Trước cuộc họp báo trên, Phó tổng thống Mike Pence gọi điện cho các thống đốc bang để thảo luận cách ứng phó Covid-19, giữa lúc chính quyền liên bang bị chỉ trích vì không hỗ trợ đầy đủ cho các bang trong việc xét nghiệm. Ông Pence khẳng định Mỹ có đủ khả năng xét nghiệm trên toàn quốc, cho phép các bang bắt đầu dỡ bỏ những biện pháp phong tỏa nếu họ đáp ứng các tiêu chuẩn khác, gồm 14 ngày có số ca nhiễm mới giảm và đủ khả năng điều trị tại bệnh viện cho tất cả bệnh nhân.
“Trước cuộc gọi, chúng tôi cung cấp cho mỗi thống đốc danh sách tên, địa chỉ, số điện thoại và phòng xét nghiệm mà họ có thể tìm thấy thêm khả năng xét nghiệm trong bang của họ”, Tổng thống Trump nói, đồng thời cho biết thêm cuộc gọi với các lãnh đạo bang rất tích cực. Liên quan vấn đề này, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo, người chỉ trích mạnh mẽ cách ứng phó Covid-19 của chính quyền liên bang, sẽ đến Nhà Trắng vào chiều 21.4 (giờ Mỹ).
Mỹ tạm ngừng nhận người nhập cư
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh hành pháp để tạm thời ngưng tiếp nhận người nhập cư vào Mỹ, mà theo ông rất cần thiết để ngăn chặn dịch Covid-19 và bảo vệ việc làm cho công dân nước này. Chưa rõ quyết định mới của Tổng thống Trump sẽ bao gồm chương trình nhập cư cụ thể nào. Tuy nhiên, tờ New York Times dẫn một số nguồn tin cho hay sắc lệnh có thể sẽ được đưa ra trong vài ngày tới với nội dung tạm dừng cấp thẻ xanh và các loại thị thực đi làm. Hồi giữa tháng 3, Mỹ cũng ngưng toàn bộ dịch vụ thị thực, từ định cư lẫn không định cư, tại đa số các quốc gia nằm trong vùng dịch nhằm ngăn chặn dòng người đến Mỹ. Reuters ước tính hàng trăm ngàn người trên thế giới đã bị ảnh hưởng bởi quyết định này. Theo AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ cấp khoảng 462.000 thị thực định cư trong năm tài khóa 2019, trong khi Cơ quan Nhập tịch và Di trú Mỹ cấp thẻ xanh cho khoảng 577.000 cá nhân.
H.G
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.