Mỹ cảnh báo nguy cơ lợi dụng dịch Covid-19 để kích động tấn công bạo lực

La Vi
La Vi
15/08/2021 20:31 GMT+7

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 13.8 cảnh báo rằng những phần tử cực đoan bạo lực có thể lấy việc áp đặt lại các hạn chế chống dịch Covid-19 làm lý do để tiến hành tấn công.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm 13.8 cảnh báo rằng những phần tử cực đoan bạo lực có thể lấy việc áp đặt lại các hạn chế chống dịch Covid-19 làm lý do để thực hiện các cuộc tấn công. 
Theo bộ này, các căng thẳng liên quan đến Covid-19 đã "góp phần làm gia tăng căng thẳng trong xã hội, có thể thúc đẩy những kẻ cực đoan gây ra nhiều bạo lực hơn trong năm nay. 

Mỹ lo lắng những kẻ cực đoan gây ra nhiều bạo lực hơn trong năm nay.

Reuters

Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Bộ trưởng Alejandro Mayorkas nói rằng những kẻ bạo lực cực đoan trong nước là "mối đe dọa liên quan đến khủng bố lớn nhất đối với nước Mỹ", và họ bị ảnh hưởng bởi "những lời kể sai sự thật" và "hệ tư tưởng thù hận". 
Bộ An ninh Nội địa cũng cảnh báo về nguy cơ gia tăng "bạo lực có chủ đích" khi Mỹ đang chuẩn bị kỷ niệm 20 năm vụ tấn công ngày 11.9 và đón những ngày lễ tôn giáo sắp tới. 
Bản tin mới nhất của Bộ lưu ý rằng chi nhánh al Qaeda tại bán đảo Ả Rập gần đây đã phát hành phiên bản tiếng Anh của tạp chí "Inspire" lần đầu tiên sau 4 năm vắng bóng. 
Bộ An ninh Nội địa cho rằng tạp chí này là bằng chứng cho thấy những tay súng nước ngoài vẫn đang tìm cách lôi kéo người Mỹ cùng chí hướng tham gia các cuộc tấn công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.