Mỹ cam kết viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine

Khánh An
Khánh An
26/04/2022 06:33 GMT+7

Hai quan chức cấp cao Mỹ đến Kyiv gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết viện trợ thêm về quân sự và mở lại đại sứ quán.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm không công bố trước đến Kyiv vào ngày 24.4 (giờ địa phương), trở thành 2 quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến đây kể từ khi Nga đưa quân sang.

Theo CNN dẫn lời Ngoại trưởng Blinken, phái đoàn Mỹ di chuyển bằng xe lửa để đến Ukraine và có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với phía Ukraine, gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov và Bộ trưởng Nội vụ Denys Monastrysky.

Tổng thống Zelensky (giữa) tiếp Bộ trưởng Austin và Ngoại trưởng Blinken (phải)

Reuters

Thêm viện trợ quân sự

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 25.4 tại một địa điểm không công bố ở Ba Lan gần biên giới Ukraine sau cuộc gặp, Bộ trưởng Austin cho rằng Ukraine có thể thắng với “thiết bị và hỗ trợ thích hợp”. Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng Nga “đã mất nhiều năng lực quân sự”. Ông cho biết Mỹ muốn Nga “suy yếu” để không thể lại đưa quân sang, đồng thời công bố thêm khoản viện trợ bổ sung trị giá hơn 322 triệu USD cho những chiến dịch quân sự của Ukraine, bên cạnh thương vụ vũ khí với quân đội Ukraine trị giá 165 triệu USD.

Xem nhanh: Ngày 61 chiến dịch quân sự Nga, Mỹ củng cố cam kết với Ukraine

Trước đó, Mỹ đã cam kết hơn 3 tỉ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có 800 triệu USD gồm 800 hệ thống phòng không Stinger, 2.000 tên lửa Javelin, 1.000 vũ khí chống tăng hạng nhẹ, 6.000 hệ thống chống tăng AT-4, 100 hệ thống UAV chiến thuật. Bên cạnh đó, gói này còn gồm nhiều hệ thống phóng lựu, súng trường, súng ngắn, súng máy cùng đạn dược. Mỹ cũng đã hỗ trợ Ukraine 600 hệ thống phòng không Stinger, gần 2.600 hệ thống tên lửa Javelin, 5 trực thăng Mi-17, 3 xuồng tuần tra, 8 hệ thống radar cùng nhiều súng và đạn dược.

Mở lại đại sứ quán

Theo Ngoại trưởng Blinken, cuộc gặp tại Kyiv nhằm nhìn lại những kế hoạch và nỗ lực của Mỹ, cũng như thể hiện trực tiếp sự hỗ trợ mạnh mẽ và tiếp tục dành cho chính phủ và nhân dân Ukraine. “Sự đoàn kết của hơn 30 quốc gia cùng chung nỗ lực đang có những kết quả thực sự”, ông phát biểu tại cuộc họp báo và cho rằng: “Nga đã thất bại và Ukraine đã thành công”.

Ngoại trưởng Blinken thông báo rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ dần dần trở lại Kyiv từ tuần tới và xem xét cách thức “thực sự mở cửa lại đại sứ quán ở Kyiv”. Ông cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề xuất bà Bridget Brink - Đại sứ Mỹ tại Slovakia làm đại sứ tại Ukraine vì bà có bề dày kinh nghiệm trong khu vực. Vị trí này đã để trống kể từ khi Đại sứ Marie Yovanovitch được triệu hồi về nước vào tháng 5.2019.

Ukraine, Mỹ thảo luận về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga

Liên quan phản ứng của Nga, Sputnik dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho hay ông đã gửi công hàm đề nghị Mỹ dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine vì điều đó không góp phần vào việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao đối với khủng hoảng. Công hàm của ông Antonov đề cập gói viện trợ 800 triệu USD mà Mỹ công bố trước chuyến công du của 2 quan chức trên. “Chúng tôi đã nhấn mạnh về việc không chấp nhận tình huống Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine”, ông phát biểu trên Đài Rossiya 24.

Chiến sự tiếp tục căng thẳng

Đài CNN ngày 25.4 dẫn lời ông Oleksandr Vilkul chỉ huy lực lượng quân sự Ukraine tại thành phố Kryvyi Rih cho rằng phía Nga đang dàn đội hình tấn công nhằm về hướng Kherson tại phía nam Ukraine, trong khi Ukraine tăng cường phòng vệ trong khu vực. Cùng ngày, Công ty đường sắt Ukraine cho hay có 5 nhà ga tại miền tây và miền trung bị trúng hỏa lực gây thương vong, nhưng chưa có thông tin cụ thể. Trong khi đó, theo Bộ Quốc phòng Anh, lực lượng Nga không đạt đột phá đáng kể từ khi tập trung vào vùng Donbass, do thiếu hỗ trợ hậu cần, trong khi sức kháng cự của Ukraine ở Mariupol khiến các đơn vị Nga xuống sức và giảm hiệu quả chiến đấu.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết đã dùng vũ khí tầm xa với độ chính xác cao oanh kích các cơ sở quân sự và nhà máy lọc dầu của Ukraine ở Kremenchug, thành phố công nghiệp quan trọng ở miền trung Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn đăng đoạn phim cho thấy tên lửa Iskander của nước này phá hủy các nhà chứa thiết bị quân sự, đạn dược của Ukraine, nhưng không nêu vị trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.