Mỹ cam kết hợp tác với ASEAN, VN

14/11/2014 03:00 GMT+7

Ngày 13.11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự nhiều cuộc họp quan trọng của ASEAN và Đông Á cũng như gặp song phương Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Mỹ cam kết hợp tác với ASEAN, VN 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với Tổng thống Obama ngày 13.11 - Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp ASEAN - Mỹ trong khuôn khổ Thượng đỉnh ASEAN thứ 25 và Thượng đỉnh Đông Á thứ 9 tại Myanmar, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận định trong 6 năm qua, Mỹ đã có nhiều “nỗ lực vượt trội” để mở rộng và nâng tầm quan hệ giữa đôi bên.

“Tuy vậy, chúng ta phải đồng ý với nhau rằng có thể làm nhiều hơn thế”, ông phát biểu. Nhìn nhận đây là một khu vực năng động về kinh tế, quan trọng về địa chính trị, Tổng thống Mỹ nói thêm: “Đó là lý do Mỹ cam kết hỗ trợ ASEAN trong tư cách một định chế cũng như một cộng đồng các quốc gia có cùng lợi ích và giá trị”.

Kinh tế, xã hội, an ninh, giảm thiểu tai họa, mở rộng cơ hội giáo dục cho giới trẻ, củng cố hạ tầng y tế công cộng để ứng phó kịp thời với dịch bệnh... là những mặt mà ông Obama muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với khu vực.

Thông cáo báo chí về cuộc họp cho hay hai bên thảo luận sâu việc hiện thực hóa Kế hoạch hành động tăng cường đối tác vì hòa bình và thịnh vượng lâu dài. Đặc biệt, trên phương diện an ninh, “lãnh đạo hai bên cam kết tiếp tục hợp tác để duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, nhất là vấn đề biển Đông”.

Trong chiều qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Obama bên lề đợt hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận quan hệ Việt - Mỹ đang ngày càng phát triển trên mọi mặt.

Thủ tướng đề nghị Tổng thống Obama chỉ đạo đoàn đàm phán Mỹ về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đáp ứng các lợi ích của VN về mở cửa thị trường và có những linh hoạt cần thiết phù hợp với trình độ phát triển của VN. Ông cũng đề nghị Mỹ tiếp tục tăng ngân sách cho các hoạt động  tẩy độc và hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin ở VN, rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh; và đề nghị Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương.

Về phương diện an ninh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ và các nước tiếp tục đóng góp hiệu quả vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, yêu cầu các bên thực hiện kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố các bên về ứng xử ở biển Đông (DOC) và sớm ký kết bộ Quy tắc ứng xử biển Đông (COC).

Tổng thống Obama thì cho rằng những năm gần đây, quan hệ song phương trở nên sâu đậm và thuận lợi bất chấp quá khứ lịch sử “phức tạp và khó khăn”. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực quan trọng nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương và trong khuôn khổ các diễn đàn ASEAN liên quan, đóng góp tích cực và xây dựng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác ở khu vực, nhất là không làm thay đổi nguyên trạng tại biển Đông.

Phát biểu với báo chí sau cuộc gặp, Tổng thống Obama nói thêm: “Chúng tôi đồng ý về mặt an ninh rằng mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các giải pháp ôn hòa dựa trên luật pháp quốc tế”. Theo ông, bên cạnh một số vấn đề còn tồn đọng còn phải tiếp tục bàn thảo, quan hệ hai nước sẽ phát triển trên nhiều lĩnh vực khác sau cuộc gặp gỡ này. 

Trong ngày cuối của đợt hội nghị, một loạt cuộc họp quan trọng đã diễn ra bao gồm Thượng đỉnh Đông Á (EAS) với sự tham dự của nguyên thủ 8 cường quốc đối tác, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Takehiko Nakao; Thượng đỉnh ASEAN - Trung Quốc; ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và họp lãnh đạo khối với Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ABAC).

Phát biểu tại Hội nghị EAS, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có nhiều ý kiến, đề nghị về các vấn đề quan trọng trong khu vực, bao gồm vấn đề biển Đông. Thủ tướng đề xuất EAS cần có một tầm nhìn dài hạn để xây dựng cấu trúc khu vực vì hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Á.

Trong những hội nghị này, các lãnh đạo ASEAN và đối tác nhất trí tăng cường liên kết kinh tế, kết nối thu hẹp khoảng cách phát triển, hợp tác ứng phó hữu hiệu với các thách thức đang nổi lên, và cam kết tiếp tục hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng vào năm 2015. Nhiều tuyên bố chung đã được đưa ra tại các hội nghị trước khi ghế Chủ tịch luân phiên ASEAN 2015 được trao cho Malaysia.

Riêng trong cuộc họp ASEAN - Trung Quốc, Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường đưa ra nhiều gói hứa hẹn hỗ trợ ASEAN trị giá nhiều tỉ USD. Ông Lý cũng nói Bắc Kinh “hướng đến thực thi đầy đủ DOC và hợp tác để hoàn thiện sớm COC”.

Thục Minh
(từ Naypyitaw, Myanmar)

>> Quan hệ Mỹ - Trung bắt đầu từ châu Á - Thái Bình Dương
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ
>> Toàn văn báo cáo do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp Quốc hội
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Giáo hoàng Francis
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm CHLB Đức 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.