Mỹ cam kết gửi thêm vũ khí cho Ukraine, xem nhẹ cảnh báo của Nga

27/04/2022 18:30 GMT+7

Mỹ và các đồng minh đã gặp nhau tại một căn cứ không quân của Đức hôm 26.4 để cam kết các gói vũ khí mới cho Ukraine , gạt bỏ mối đe dọa từ Nga rằng sự ủng hộ của họ đối với Kyiv có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân .

Tại cuộc họp này, Mỹ đã đưa ra cam kết cung cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukraine. Ông Austin cũng xem nhẹ việc Nga cảnh báo nguy cơ các nước phương Tây tiếp tục ủng hộ vũ khí cho Kyiv có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân.

Nhiều nước NATO gần đây đã phê chuẩn các gói viện trợ vũ khí trị giá hàng trăm triệu USD mà họ đã hạn chế gửi trong các giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Nhưng tất cả những điều này đã khiến Moscow bức xúc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp mặt Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Moscow (Nga), ngày 26.4.2022

reuters

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi được hỏi về khả năng xảy ra Thế chiến thứ 3 trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, đã trả lời rằng “Những rủi ro là thật sự đáng kể và tôi không muốn thổi phồng những rủi ro đó một cách giả tạo. Mối nguy là nghiêm trọng, có thật, và chúng ta không được đánh giá thấp nó”.

Liên quan đến diễn biến chiến sự, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đến thăm Moscow hôm 26.4 trong một sứ mệnh hòa bình. Ông nói với Ngoại trưởng Nga rằng LHQ sẵn sàng huy động toàn bộ nguồn lực để cứu sống và sơ tán người dân khỏi thành phố Mariupol đang bị vây hãm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.