Mỹ cam kết gửi thêm 1 tỉ USD vũ khí cho Ukraine vào 'thời điểm then chốt'

La Vi
La Vi
16/06/2022 12:01 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 15.6 nói cuộc chiến tại Ukraine đang ở thời điểm 'then chốt'. Ông khẳng định Mỹ và các đồng minh không thể mất tập trung vào cuộc xung đột đang kéo dài qua tháng thứ 4, và đồng thời tuyên bố Washington cam kết cung cấp thêm 1 tỉ USD vũ khí cho Kyiv.

Ông Austin nói: "Chúng ta phải tiếp tục vươn lên để đối mặt với thách thức này. Những người lính và người dân Ukraine đang làm điều đó. Họ đã truyền cảm hứng cho chúng ta và cần sự giúp đỡ của chúng ta".

Ông Austin phát biểu tại Brussels trong cuộc họp của hàng chục bộ trưởng quốc phòng đang hợp tác điều phối viện trợ cho Ukraine.

Nhà Trắng hôm 15.6 đã công bố gói viện trợ vũ khí mới trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine, trong đó bao gồm các hệ thống phòng thủ bờ biển và đạn dược cho pháo binh và các hệ thống tên lửa tiên tiến.

"Và nó bao gồm các loại đạn MLRS dẫn đường, 18 pháo M777 và các phương tiện chiến thuật để kéo pháo, cùng 36.000 viên đạn 155 mm", ông Austin cho biết.

Cùng ngày, phía Nga cáo buộc phương Tây "gây chiến tranh ủy nhiệm với Nga", cho rằng máu của dân thường Ukraine đổ xuống là do phương Tây cung cấp vũ khí. Ukraine đang kêu gọi Mỹ và các đồng minh nhanh chóng chuyển vũ khí đến Kyiv khi giao tranh đang diễn ra ác liệt tại khu vực Donbass ở miền đông.

Cuộc chiến giành thành phố công nghiệp phía đông Severodonetsk hiện là cuộc chiến lớn nhất ở Ukraine khi cuộc xung đột đã chuyển thành một cuộc chiến tranh tiêu hao.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley cho biết khoảng 3/4 Severodonetsk nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhưng Ukraine đang chiến đấu quyết liệt để giữ thành phố.

"Các con số rõ ràng có lợi cho người Nga. Về pháo binh, họ mạnh hơn và tầm xa hơn. Và họ có đủ lực lượng, nhưng lại gặp rất vấn nhiều vấn đề. Họ gặp vấn đề về chỉ huy, kiểm soát, tinh thần, lãnh đạo và nhiều vấn đề khác. Ukraine đang chiến đấu rất anh dũng", ông Milley nhận định.

Kyiv cho biết họ mất từ 100-200 binh sĩ mỗi ngày và hàng trăm người khác bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho nói rằng cuộc chiến giành lấy trung tâm công nghiệp Donbass là một trong những trận chiến tàn khốc nhất trong lịch sử châu Âu.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 112 , Mỹ tiếp tục khẳng định giúp Ukraine làm suy yếu Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.