Mỹ cấm Boeing 737 Max chở vật chất dễ cháy

07/08/2021 08:18 GMT+7

Reuters đưa tin Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 5.8 ra lệnh cấm mẫu máy bay Boeing 737 Max và Boeing 737 NG vận chuyển các loại chất dễ cháy.

Theo đó, công ty khai thác phải đảm bảo rằng máy bay không chở vật dễ cháy.
Lệnh cấm được đưa ra vì FAA nghi ngờ các máy bay này có thể gặp vấn đề với việc lưu thông khí trong hầm hàng. Lệnh này ảnh hưởng đến khoảng 2.204 máy bay trên toàn cầu, 663 trong số đó được đăng ký tại Mỹ.
Trước đó, vào tháng 3.2019, FAA yêu cầu ngừng sử dụng mẫu máy bay Boeing 737 Max sau khi sự cố máy tính gây ra hai vụ tai nạn chết người khiến toàn bộ 346 hành khách thiệt mạng.

Máy bay Boeing 737 MAX từng gây thảm họa có đơn đặt hàng mới

Lệnh cấm bay này được dỡ bỏ vào tháng 11.2020. Tuy vậy, hơn 100 máy bay Boeing 737 Max phải tiếp tục dừng hoạt động vào tháng 4 vì các vấn đề với hệ thống điện. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.