Mỹ buộc hồi hương một tội phạm kinh tế Trung Quốc

18/09/2015 15:50 GMT+7

(TNO) Mỹ đã đồng ý đưa một trong những tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao nhất trở lại Trung Quốc, cơ quan giám sát chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, theo Reuters.

(TNO) Mỹ đã đồng ý đưa một trong những tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao nhất trở lại Trung Quốc, cơ quan giám sát chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, theo Reuters.

Trung Quốc ca ngợi việc Mỹ đồng ý đưa một trong những tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao nhất về Trung Quốc, như một bước tiến về hợp tác chống tham nhũng của hai nước - Ảnh: ReutersTrung Quốc ca ngợi việc Mỹ đồng ý đưa một trong những tội phạm kinh tế bị truy nã gắt gao nhất về Trung Quốc, như một bước tiến về hợp tác chống tham nhũng của hai nước - Ảnh: Reuters

Việc đưa được tội phạm có tên Yang Jinjun về nước đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc thành công trong việc đưa một người trở về từ Mỹ, tính từ lúc Bắc Kinh công bố danh sách 100 tội phạm kinh tế đào tẩu hồi tháng 4 năm nay, Reuters ngày 17.9 dẫn lời Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI).

Danh sách 100 người này là một phần trong sáng kiến “Lưới trời” (Sky Net) của chính phủ Trung Quốc, nhằm mục tiêu đẩy mạnh việc phối hợp với các nước khác chống lại quan tham trốn ra nước ngoài.

Trung Quốc đã ký nhiều hiệp ước dẫn độ với các nước, tuy nhiên quan chức nước này vẫn phàn nàn rằng cuộc chiến chống tham nhũng của họ còn gặp trở ngại do thái độ “miễn cưỡng” của các nước phương Tây trong việc hợp tác dẫn độ.

Trung Quốc không có thỏa thuận dẫn độ với Mỹ và Canada khiến 2 nước này trở thành những địa điểm lẩn trốn phổ biến của tội phạm kinh tế, theo Reuters.

Phía Mỹ thường nghi ngờ tính toàn vẹn trong hệ thống tư pháp của Trung Quốc cũng như các hình thức tra tấn tù nhân, ảnh hưởng đến chuyện tôn trọng nhân quyền. Tuy vậy, CCDI cho rằng việc Mỹ chấp nhận cho Yang Jinjun hồi hương lần này là tín hiệu tốt trong hợp tác chống tham nhũng giữa hai nước.

“Việc buộc Yang Jinjun hồi hương là bước tiến quan trọng trong công cuộc chống tham nhũng và hợp tác thực thi pháp luật Mỹ - Trung, đặt một nền tảng quan trọng cho sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này”, CCDI cho biết.

Thông báo của CCDI đưa ra chỉ vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Mỹ.

Ông Tập Cận Bình là người đẩy mạnh công tác chống tham nhũng quy mô lớn tại Trung Quốc kể từ năm 2012 đến nay. Tuy nhiên, việc này vẫn gặp trở ngại mỗi khi tội phạm Trung Quốc trốn ra nước ngoài.

Ông Yang Jinjun được cho đã trốn sang Mỹ từ năm 2001, là tổng giám đốc của một công ty có tên Minghe Group ở phía đông thành phố Ôn Châu, CCDI cho biết. Yang bị tình nghi tham nhũng, hối lộ và đang nằm trong lệnh truy nã đỏ của Interpol.

Trung Quốc cũng nói rằng đến nay họ mới chỉ dẫn độ về nước được khoảng 10 người thuộc danh sách “Lưới trời”, chủ yếu là từ các nước có quan hệ chặt chẽ với Bắc Kinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.