Mỹ buộc Apple mở cửa các hệ thống thanh toán bên thứ ba

17/01/2024 14:05 GMT+7

Tòa án tối cao Mỹ đã duy trì phán quyết của vụ kiện giữa Apple và Epic, với bất lợi nghiêng về phía ‘nhà táo’.

Theo 9to5Mac, tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ kháng cáo của Apple, buộc công ty cho phép nhà phát triển ứng dụng liên kết đến các hệ thống thanh toán bên ngoài.

Kết quả của phiên tòa Apple và Epic năm 2021 đã chứng kiến Apple giành chiến thắng trên hầu hết các phương diện, ngoại trừ việc thẩm phán ra phán quyết buộc Apple phải nới lỏng chính sách chống định hướng của App Store và cho phép các nhà phát triển như Epic Games tích hợp các liên kết đến các hệ thống thanh toán thay thế trong ứng dụng của họ.

Mỹ buộc Apple mở cửa các hệ thống thanh toán bên thứ ba- Ảnh 1.

Tòa án Mỹ buộc Apple mở cửa cho các hệ thống thanh toán bên thứ ba

WP

Apple đã trì hoãn việc thực hiện phán quyết này bằng cách gửi đơn kháng cáo. Nhưng mới đây, tòa đã từ chối xem xét đơn kháng cáo của Apple với phán quyết ban đầu sẽ được duy trì. App Store đã phải đối mặt với nhiều áp lực về quy định trong những năm gần đây, khi các chính phủ nhắm vào sự độc quyền của Apple đối với hệ sinh thái phần mềm iPhone.

Apple đã thu phí hoa hồng từ 15 - 30% cho tất cả các giao dịch thông qua hệ thống mua hàng trong ứng dụng của họ. Công ty cũng cấm các ứng dụng thông báo cho khách hàng về các phương thức thanh toán thay thế có thể tồn tại.

Quyết định của tòa án sẽ cho phép các ứng dụng được phép cho người dùng biết chúng có các tùy chọn thanh toán khác, với liên kết trực tiếp đến trang web ngoài. Nếu khách hàng chọn sử dụng phương thức thanh toán thay thế, các nhà phát triển sẽ có thể thu được nhiều doanh thu hơn vì họ sẽ không phải chi trả khoản hoa hồng của Apple.

Tuy nhiên, Apple vẫn có thể yêu cầu các nhà phát triển chia sẻ hoa hồng. Ví dụ, ở Hà Lan, các ứng dụng hẹn hò được phép sử dụng các phương thức thanh toán thay thế nhưng Appe vẫn yêu cầu các nhà phát triển phải trả hoa hồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.