TNO

Mỹ bố trí 29 tàu chiến giám sát Trung Quốc ở Biển Đông ?

09/03/2015 09:55 GMT+7

(Tin Nóng) Trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 8.3 dẫn nguồn báo Trung Quốc nói rằng Mỹ theo dõi hầu như mọi hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thậm chí còn bố trí 29 tàu chiến giám sát Trung Quốc ở Biển Đông.

(Tin Nóng) Trang tin Want China Times (Đài Loan) ngày 8.3 dẫn nguồn báo Trung Quốc nói rằng Mỹ theo dõi hầu như mọi hoạt động hàng hải của Trung Quốc, thậm chí còn bố trí 29 tàu chiến giám sát Trung Quốc ở Biển Đông.


Hải quân Mỹ bố trí gần 60% lực lượng tại châu Á - Thái Bình Dương - Ảnh: Hải quân Mỹ

Trang tin này dẫn nguồn từ báo Bưu điện Bắc Kinh buổi sáng cho biết Mỹ triển khai các hoạt động giám sát Trung Quốc từ gần bờ biển nước này và chuỗi đảo Thái Bình Dương thứ nhất kéo dài từ Alaska đến Philippines.

Hải quân Mỹ hiện có 12 tàu trinh sát thuộc 4 lớp. Chiếc USNS Bowditch, lớp tàu khảo sát đại dương Pathfinder, chịu trách nhiệm hoạt động ở châu Á - Thái Bình Dương. Tàu này thuộc chương trình Tàu sứ mạng đặc biệt (SMS) dùng để thu thập tin tức tình báo về khu vực Biển Đông. Được trang bị hệ thống sonar dò độ sâu đại dương hiện đại, tàu USNS Bowditch được người Trung Quốc mô tả là "lỗ chân không của tình báo đại dương”, theo báo Trung Quốc.

Bên cạnh tin tình báo do tàu USNS Bowditch, cung cấp, hải quân Mỹ còn có các tàu ngầm tấn công hạt nhân có thể đánh chặn tàu ngầm Trung Quốc tại các vùng biển xảy ra xung đột.

Ngoài ra, Mỹ còn bố trí 29 tàu giám sát mọi hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông. Các tàu trinh sát khác thì đang hoạt động ở biển Hoàng Hải và biển Hoa Đông.


Tàu tác chiến cận bờ USS Fort Worth (LCS 3) từ căn cứ ở Singapore thường xuyên tuần tra Biển Đông. Ngày 23.2.2015 qua tàu này đã thực hiện cuộc trao đổi giao tiếp đầu tiên theo Quy tắc tránh xung đột không cố ý trên biển (CUES) với tàu hộ vệ Hengshui (572) thuộc lớp tàu chiến 054A của Trung Quốc trên Biển Đông - Ảnh: Hải quân Mỹ


Tàu hộ vệ mang tên lửa điều khiển Hengshui (572) thuộc lớp tàu chiến 054A của Trung Quốc trên Biển Đông, ảnh chụp từ trực thăng MH-60 của tàu chỉ huy Hạm đội 7 Mỹ là USS Blue Ridge vào ngày 5.5.2014 khi đang tuần tra Biển Đông - Ảnh: Hải quân Mỹ


Thuỷ thủ khu trục hạm tên lửa USS Sampson (DDG 102) của Mỹ thực hành tác xạ súng máy trên Biển Đông, ngày 26.2.2015 - Ảnh: Hải quân Mỹ

Tàu thăm dò USNS Victorious của Hải quân Mỹ từng đụng độ với Trung Quốc 6 năm trước ở Hoàng Hải. Vào tháng 3.2009, khi đang ở trên vùng biển quốc tế tại Hoàng Hải, tàu USNS Victorious bị một tàu kiểm ngư của Trung Quốc rọi đèn pha vào với cường độ cao. Ngày hôm sau, một máy bay tuần tra Y-12 của Trung Quốc đã bay 12 lần trên tàu Mỹ, ở độ cao chỉ 120 m.

Đó là chưa kể máy bay tuần biển và săn ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ khi bay tuần ở bắc Biển Đông hồi năm 2014 thì bị máy bay tiêm kích Trung Quốc bay cản đầu ở khoảng cách nguy hiểm.

Tin Nóng

>> Trung Quốc đóng tàu chiến lớp 054 nhanh nhờ Nga giúp thiết kế
>> Một không đoàn Nhật xuất kích 400 lần cản máy bay Trung Quốc
>> Chương trình không gian của Trung Quốc đe dọa quân đội Mỹ
>> ASEAN, Nhật, Ấn Độ sắm vũ khí mới đối phó Trung Quốc
>> Tình báo Mỹ lo ngại các đảo nhân tạo Trung Quốc xây ở Trường Sa
>> Mỹ có thể diệt ‘tàu sân bay trên đảo’ của Trung Quốc ở Trường Sa
>> Tàu khu trục đời mới của Trung Quốc bị sóng đánh bung cửa
>> Trung Quốc xây đảo ở các bãi đá tại Trường Sa như thế nào?
>> Trung Quốc tăng cường quân sự vì khả năng tác chiến kém

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.