Mỹ bị trả đũa sau không kích ở Syria; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố rắn

Văn Khoa
Văn Khoa
28/10/2023 10:38 GMT+7

Hai căn cứ có binh sĩ Mỹ đóng trú ở Syria và Iraq đã bị tấn công sau khi chiến đấu cơ Mỹ không kích hai địa điểm ở Syria được cho là có liên quan Iran.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran ngày 27.10 đưa tin các tay súng ở miền đông Syria đã phóng 10 quả rốc két vào một căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú để trả đũa các cuộc không kích của Mỹ. Một quan chức Mỹ xác nhận vụ tấn công bằng rốc két và cho hay không có thương vong nào được báo cáo, theo AP.

Ngoài ra, Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, lực lượng bảo trợ một số nhóm được Iran hậu thuẫn, tuyên bố các tay súng đã tấn công căn cứ không quân al-Assad có binh sĩ Mỹ đóng trú ở miền tây Iraq bằng một máy bay không người lái (UAV) cảm tử. Giới chức Mỹ nói rằng chiếc UAV đã bị bắn rơi cách đó vài km và không trúng căn cứ.

Điểm xung đột 28.10: Israel không kích mạnh, tấn công bộ binh vào Gaza; CIA giúp tình báo Ukraine ra sao?

Cuộc không kích của Mỹ

Những cuộc tấn công mới nhắm vào lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq diễn ra sau khi Lầu Năm Góc tuyên bố chiến đấu cơ Mỹ đầu ngày 27.10 đã tiến hành các cuộc không kích vào hai địa điểm ở miền đông Syria có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), theo AP.

Chuẩn tướng Không quân Mỹ Pat Ryder ngày 27.10 cho hay cuộc tấn công gần khu Boukamal giáp với Iraq của máy bay chiến đấu F-16 và F-15 nhắm vào một cơ sở lưu trữ vũ khí và kho đạn dược được IRGC và các nhóm liên kết sử dụng. "Cả hai cơ sở đều bị phá hủy. Chúng tôi hiện đánh giá không có thương vong trong các cuộc tấn công", ông Ryder khẳng định, theo AP.

Mỹ bị trả đũa sau không kích ở Syria; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố rắn - Ảnh 1.

Binh sĩ Mỹ tại một căn cứ quân sự ở Iraq vào năm 2016

Reuters

Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ khẳng định có lực lượng dân quân kết nối với Iran và nhân viên IRGC tại hai địa điểm nói trên và không có dân thường. Ngoài ra, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết thêm những địa điểm này được chọn vì IRGC lưu trữ các loại đạn dược được sử dụng trong các cuộc tấn công nhắm vào những căn cứ và binh sĩ Mỹ.

Các nhà hoạt động đối lập Syria xác nhận các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào tỉnh Deir el-Zour thuộc miền đông Syria. Ông Omar Abu Layla, một nhà hoạt động ở châu Âu và đứng đầu cơ quan truyền thông Deir Ezzor 24, cho rằng mục tiêu chính là một khu vực được gọi là "trang trại" bên ngoài thị trấn Mayadeen. Ông nói rằng đây là địa điểm trung chuyển quan trọng, nơi lưu trữ vũ khí từ Iran trước khi được chuyển đến Li Băng.

Israel mở rộng hoạt động ở Gaza

Cũng theo ông Abu Layla, cuộc tấn công thứ hai nhắm vào khu vực được gọi là "vành đai xanh" ở khu vực Boukamal. Ông cho hay một số người đã được sơ tán trước cuộc tấn công vì dự kiến sẽ có sự trả đũa.

Các cuộc không kích mới nhằm trả đũa một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và rốc két nhắm vào các căn cứ và nhân viên của Mỹ trong khu vực bắt đầu vào đầu tuần trước, theo AP.

Theo Lầu Năm Góc, tính đến ngày 27.10 đã có ít nhất 20 cuộc tấn công nhắm vào các căn cứ và nhân viên của Mỹ ở Iraq và Syria kể từ ngày 17.10. Ông Ryder cho hay 21 nhân viên Mỹ đã bị thương trong hai trong số những cuộc tấn công đó khi UAV nhắm vào căn cứ al-Assad ở Iraq và tiền đồn al-Tanf ở Syria.

"Sẽ có tác động đáng kể"

Trong một tuyên bố ngày 27.10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh rằng "các cuộc tấn công tự vệ chính xác nói trên là phản ứng trước một loạt các cuộc tấn công nhắm vào quân nhân Mỹ ở Iraq và Syria đang diễn ra và hầu như không thành công do các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn bắt đầu vào ngày 17.10".

Bộ trưởng Austin cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ đạo các cuộc không kích được điều chỉnh trong phạm vi hẹp "để làm rõ rằng Mỹ sẽ không tha thứ cho những cuộc tấn công như thế và sẽ bảo vệ chính mình, nhân sự và lợi ích của mình". Ông khẳng định hoạt động này tách biệt và khác biệt với cuộc chiến của Israel chống lại lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Israel trì hoãn tấn công trên bộ ở Gaza để Mỹ triển khai hệ thống phòng không

Trước đó, đứng bên cạnh Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại Nhà Trắng ngày 25.10, Tổng thống Biden cho hay ông đã cảnh báo Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei rằng nếu Tehran tiếp tục nhắm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông, "chúng tôi sẽ đáp trả", theo tờ The Washington Post.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên rằng các cuộc không kích đầu ngày 27.10 sẽ có tác động đáng kể đến khả năng các nhóm ủy nhiệm của Iran tiếp tục tấn công lực lượng Mỹ.

Mỹ bị trả đũa sau không kích ở Syria; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố rắn - Ảnh 2.

Tiền đồn quân sự al-Tanf ở miền nam Syria được nhìn thấy vào ngày 22.10.2018

AP

Khi được hỏi những nhóm nào bị nhắm mục tiêu, vị quan chức này nói rằng có một số nhóm có thể có tên khác nhau, nhưng Washington buộc Tehran phải chịu trách nhiệm cho việc bảo trợ, trang bị vũ khí, và chỉ đạo các lực lượng ủy nhiệm. Vị quan chức khẳng định các cuộc không kích không nhằm mở rộng xung đột trong khu vực mà nhằm buộc Iran chỉ đạo các nhóm dân quân ngừng tấn công nhắm vào các căn cứ và nhân sự của Mỹ.

Tiền mã hóa đóng vai trò ra sao trong hỗ trợ tài chính cho Hamas?

Chính quyền Tổng thống Biden đã không cáo buộc Iran có vai trò trực tiếp trong vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7.10 và cho rằng cho đến nay có vẻ như Tehran không hề biết trước về cuộc tấn công đó. Tuy nhiên, Mỹ lưu ý rằng Iran từ lâu đã ủng hộ Hamas và làm dấy lên lo ngại rằng Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran có thể biến cuộc xung đột Hamas-Israel thành một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh Mỹ không muốn có một cuộc xung đột rộng hơn, nhưng nếu các nhóm ủy nhiệm của Iran tiếp tục, Mỹ sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động bổ sung để bảo vệ lực lượng của mình, theo AP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.