Mỹ: Bị đình chỉ học, học sinh đốt nhà hiệu trưởng

05/03/2016 16:33 GMT+7

4 học sinh trung học ở Mỹ đã phóng hỏa thiêu rụi nhà hiệu trưởng vì ông này ra quyết định tạm đình chỉ học với họ. Cảnh sát bang Idaho khẳng định, đây là hành vi trả thù và các nghi phạm đều chưa đủ 18 tuổi

4 học sinh trung học ở Mỹ đã phóng hỏa thiêu rụi nhà hiệu trưởng vì ông này ra quyết định tạm đình chỉ học với họ. Cảnh sát bang Idaho khẳng định, đây là hành vi trả thù và các nghi phạm đều chưa đủ 18 tuổi

Nhà hiệu trưởng Mark Heleker sau đám cháy - Ảnh chụp màn hình Daily MailNhà hiệu trưởng Mark Heleker sau đám cháy - Ảnh chụp màn hình Daily Mail
Hiệu trưởng Mark Heleker của Trường trung học Payette ở thành phố Payette, bang Idaho không ngờ việc mình ra quyết định tạm đình chỉ học tập với nhóm học sinh đã khiến nhà và 3 chiếc xe hơi của ông bị thiêu rụi. Nhóm học sinh đã lên kế hoạch trả thù và thực hiện vào ngày 22.2, theo Daily Mail.
Cảnh sát cho biết, 3 học sinh cấp 3 và 1 học sinh cấp 2 đã bị bắt giữ. Đám cháy bắt đầu từ thùng rác bên ngoài nhà để xe, nơi này thông với ngôi nhà nên lửa bén và thiêu rụi tất cả. Danh tính các nghi phạm đều được giữ kín.
Vợ con ông Heleker là bà Lorrie, cũng là giáo viên, và cô Katie Heleker, 24 tuổi, may mắn thoát khỏi đám cháy. Katie phát hiện đám cháy khi cô đang dẫn chó đi dạo sau ngày làm việc.
Ông Heleker trước đây từng là thị trưởng Payette, thành phố với khoảng 7.500 dân. Tờ báo địa phương Idaho Statesman cho biết, sau này ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường trung học Payette.
Ông Heleker báo cảnh sát khi phát hiện dấu hiệu khả nghi trên trang xã hội của học sinh. Cảnh sát lần theo dấu vết để điều tra. Một học sinh đã đăng một biểu tượng đám cháy và khoe "chiến công" của trên Snapchat.
Nam sinh đầu têu trong vụ này bị buộc tội phóng hỏa, trong khi 3 người còn lại bị cáo buộc có âm mưu phóng hỏa. Các nhà điều tra tin rằng hành động đốt nhà là để trả thù quyết định kỷ luật của hiệu trưởng.
Trường trung học Payette đã lập trang GoFundMe để gây quỹ hỗ trợ cho gia đình hiệu trưởng. Các học sinh khác trong trường cũng đã đóng góp giúp ông Heleker.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.