Mỹ bất ngờ đưa vũ khí laser đến vịnh Ba Tư

15/11/2014 08:30 GMT+7

(TNO) Mỹ đã trang bị Hệ thống Vũ khí Laser mới cho soái hạm thuộc Hạm đội 5 đồn trú ở vịnh Ba Tư. Loại vũ khí hiện đại này được cho là có thể tiêu diệt nhiều mục tiêu nhỏ như các pháo hạm của Iran.


Tàu vận tải đổ bộ USS Ponce, soái hạm của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ - Ảnh: Reuters

Hệ thống Vũ khí Laser 30 kilowatt đã được trang bị trên tàu vận tải đổ bộ USS Ponce, soái hạm của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đóng ở vịnh Ba Tư kể từ cuối tháng 8.2014, hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 14.11 dẫn lời các quan chức Hải quân Mỹ cho biết.

Hệ thống này có thể bắn ra tia laser cường độ mạnh bằng 6 tia laser thương mại cộng lại. Đây là một loại vũ khí có thể làm cháy máy bay không lái hoặc tàu nhỏ. Hải quân Mỹ đã mất 7 năm và chi 40 triệu USD để phát triển Hệ thống Vũ khí Laser.

Việc triển khai hệ thống này trên USS Ponce là nhằm tiếp tục thử nghiệm sự lợi hại của loại vũ khí này, theo các quan chức Hải quân Mỹ. Một lợi thế lớn của Hệ thống Vũ khí Laser là chi phí. Mỗi phát laser bắn ra chỉ tốn khoảng 1 USD, Hải quân Mỹ cho hay.

Tuy nhiên, Hệ thống Vũ khí Laser cũng có yếu điểm là độ chính xác phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, bụi, hơi nước trong không khí. Và tầm bắn của hệ thống này được Mỹ giữ bí mật.

Phó đô đốc John Miller, Tư lệnh Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, cho Bloomberg biết việc triển khai USS Ponce ở vịnh Ba Tư tạo ra “một nền tảng độc nhất vô nhị” để triển khai vũ khí laser “trong những khu vực thích hợp” trong tương lai.

Hải quân Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự ở khu vực vịnh Ba Tư kể từ năm 2011. Với cáo buộc Iran tiến hành chương trình vũ khí hạt nhân, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào ngành công nghiệp dầu mỏ và tài chính của Iran.

Iran từng đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, một tuyến đường biển chiến lược quan trọng nằm giữa vịnh Oman phía đông nam và vịnh Ba Tư ở tây nam. Và 1/5 dầu mỏ thế giới được vận chuyển qua eo biển này, theo đài Russia Today (Nga) ngày 14.11.

Phản ứng trước lời đe dọa của Iran, Washington tuyên bố sẽ điều động Hải quân Mỹ can thiệp nếu Tehran đóng cửa eo biển Hormuz.

Loại vũ khí laser mới này của Mỹ được thiết kế để tiêu diệt những mục tiêu nhỏ, chuyển động nhanh như những tàu pháo của Iran. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết vũ khí laser không nhằm vào Iran.

Phúc Duy

>> Israel nhắc Mỹ: 'Iran là kẻ thù
>> 5 ngân hàng lớn bị kiện vì giúp khủng bố ở Iran
>> Đối thoại hạt nhân giữa Mỹ-Iran bế tắc
>> Ngoại trưởng Mỹ phủ nhận hợp tác hạt nhân với Iran
>> Mỹ gửi mật thư cho Iran
>> Iran phạt nặng người dắt chó đi dạo nơi công cộng
>> Iran thua kiện về vụ lừa đảo bí ẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.