Mỹ: Bà mẹ nhẫn tâm giết 3 con trai vì giận chồng

20/08/2015 14:11 GMT+7

(TNO) Một bà mẹ ở bang Ohio (Mỹ) bị cáo buộc giết chết 3 đứa con trai còn quá nhỏ trong suốt thời gian dài vì tức người chồng thương con trai hơn con gái của họ.

(TNO) Một bà mẹ ở bang Ohio (Mỹ) bị cáo buộc giết chết 3 đứa con trai còn quá nhỏ trong suốt thời gian dài vì tức người chồng thương con trai hơn con gái của họ.

Người mẹ nhẫn tâm giết chết 3 đứa con trai nhỏ của mình - Ảnh: Reuters
Người phụ nữ có tên là Brittany Pilkington đã thừa nhận với cảnh sát như thế sau khi ra tay đối với đứa con thứ ba mới 3 tháng tuổi, tên là Noah, vào đầu tuần này, AFP cho hay hôm nay 20.8. Đứa trẻ bị chết ngạt, một hiện tượng giống với 2 đứa con trai khác của người phụ nữ này.
Naill, 3 tháng tuổi, được cha của đứa bé phát hiện chết ngạt khi vừa mới đi làm về hồi tháng 7.2014. Đứa con trai đầu tiên bị bà mẹ nhẫn tâm ra tay sát hại là Gavin, 4 tuổi, chết hồi tháng 4.2015.
Cảnh sát nói rằng bà mẹ đã nhận tội cố sát 3 đứa con trai của mình bằng cách trùm khăn lên đầu chúng, làm chúng ngộp thở và chết. Bà nói lý do bà giết con mình là vì tức chồng phân biệt trong đối xử với con cái, thương con trai hơn con gái gần 4 tuổi của họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.